| Hotline: 0983.970.780

3 người chết khi quân đội Ukraine tấn công Mariupol

Thứ Năm 17/04/2014 , 14:32 (GMT+7)

Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Arsen Avakov cho biết cuộc tấn công chớp nhoáng còn khiến 13 người kháng cự bị thương, 63 người khác bị bắt.

Cuộc tấn công nhằm chiếm lại căn cứ quân sự ở Mariupol, phía nam tỉnh Donetsk.

Moskva cảnh báo Washington cần phải ý thức được những hậu quả thảm khốc khi ủng hộ hành động dùng quân đội chống lại nhân dân của chính quyền Kiev hiện nay.

Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Arsen Avakov cho biết cuộc tấn công chớp nhoáng còn khiến 13 người kháng cự bị thương, 63 người khác bị bắt.

Hàng chục trụ sở cơ quan công quyền ở Mariupol đang bị lực lượng tự vệ thân Nga kiểm soát.

Ông Avakov cho biết thêm qua tài khoản facebook của mình là chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp tục ở thành phố và có cả trực thăng quân sự được huy động.


Người bị thương ở Mariupol được chuyển đi bệnh viện

Trong khi đó, tại Geneva đang diễn ra cuộc gặp bốn bên giữa các nước Nga, Mỹ, Ukraine và Liên minh châu Âu.

Theo kế hoạch, từ 12h00 giờ Moscow (15h00 giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chương trình trả lời trực tiếp cử tri qua điện thoại.

Đây là lần đầu tiên người dân ở Crimea có cơ hội tham gia chương trình hỏi đáp của Tổng thống Nga.

BBC

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.