| Hotline: 0983.970.780

3 người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất thế giới

Chủ Nhật 17/03/2019 , 07:05 (GMT+7)

KTGĐ kỳ này điểm qua cho bạn biết 3 gương mặt nghệ sĩ lớn, nổi tiếng về tài năng và cũng nổi tiếng bởi việc nghiện PTTM của mình.

Khi quyết định giải phẫu thẩm mỹ lần đầu, ít ai nghĩ đến việc mình sẽ nghiện PTTM. Việc đi tìm vẻ đẹp nhân tạo thay cho sự xấu tự nhiên đôi khi có thể khiến bạn trở nên rất… xấu xí. Để sửa chữa những cái xấu xí hoặc không vừa ý đó, người ta cứ phải tìm đến bác sĩ PTTM. Một số trong những người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng đã khiến vẻ bề ngoài biến dạng dần bằng cách ấy. 
 

Cher

Cher là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu, nhà thiết kế thời trang, người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên hài, vũ công, nữ doanh nhân, nhà từ thiện, tác giả, nhà sản xuất phim, đạo diễn và nhà sản xuất thu âm.

14-28-29_cher

Cher nổi tiếng vào năm 1965 với tư cách là một nửa của cặp vợ chồng nhạc rock dân gian Sonny & Cher sau bản hit đầu tiên của họ, "I got you babe". Cô bắt đầu sự nghiệp solo. Cô được biết đến với giọng hát đối lập đặc biệt và đã làm việc trong nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau, cũng như áp dụng nhiều phong cách và xuất hiện trong sự nghiệp. Cô được mệnh danh là Nữ thần nhạc Pop. Cô được xem là đại biểu cho sự tự chủ của phụ nữ trong ngành công nghiệp do nam giới thống trị.

Cher tuyên bố cô chỉ làm 2 cuộc PTTM - mũi và ngực. Nhưng các bác sĩ PTTM đã suy đoán rằng Cher có thể đã có một combo bao gồm chỉnh da cho vùng bụng săn chắc, hút mỡ, căng da mặt và bơm mỡ tự thân, phẫu thuật mí mắt; tiêm chất làm đầy và tiêm Botox để điều trị nếp nhăn..

Cô được trích dẫn rằng: "Mọi người đều nói rằng tôi rất sợ già, nhưng sự thật là công việc của tôi, trở nên già nua và tuyệt chủng cùng một nghĩa".
 

Cindy Jackson

Cindy Jackson, sinh năm 1956 tại Hazard, Kentucky, Hoa Kỳ. Cô là một nhà tiên phong phẫu thuật thẩm mỹ người Mỹ và là tác giả và nhân vật truyền hình bán chạy nhất được biết đến trong danh sách kỷ lục Guinness thế giới vì thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ hơn bất kỳ ai khác trên thế giới.

14-28-29_cindy-jckson-plstic-surgery-before-fter

Cô lập kỷ lục vào năm 2000 và Guinness đã xác nhận rằng cô vẫn là người giữ kỷ lục chính thức cho đến nay và là người duy nhất được Guinness World Records xác nhận chính thức, trên trang 81 của phiên bản 2012 của sách. Từ năm 1987, cô đã có 14 ca phẫu thuật toàn diện kết hợp 52 quy trình thẩm mỹ bao gồm căng da mặt, hai mũi. Cindy Jackson trở thành nữ hoàng phẫu thuật thẩm mỹ trong Sách Kỷ lục Thế giới Guiness.

Với khát vọng trở thành búp bê Barbie, Cindy đã có 31 ca phẫu thuật trong khoảng thời gian 14 năm để có được cô ấy như ngày hôm nay. Cô đã làm mũi, nâng mắt, cấy ghép má, nâng môi, nha khoa thẩm mỹ, giảm cằm, chỉnh hình hàm, căng da mặt, cấy ghép vú, loại bỏ cấy ghép vú, chuyển mỡ, hút mỡ, tiêm chất làm mềm mô… Tổng chi phí tăng thêm khoảng 100.000 đô la với Cindy, chỉ là bởi "một số bộ phận giảm chất lượng".
 

Heidi Montag

Heidi Blair Pratt sinh ra tại Crested Butte, Colorado, Hoa Kỳ. Cô là một diễn viên truyền hình, ca sĩ, nhà thiết kế thời trang và tác giả người Mỹ. Năm 2006, Montag trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim truyền hình thực tế MTV The Hills.

14-28-29_heidi_montg

Chúng ta đã theo dõi những lựa chọn cuộc sống tồi tệ của cô ấy trong bản hit thực tế của MTV "The Hills". Nhưng chọn lựa kỳ quặc nhất của Heidi Montag là ở ngoài màn hình và, dưới lưỡi dao. Người đẹp có gương mặt tươi tắn trước đây đã lựa chọn cho mình một combo 10 thủ thuật PTTM thực hiện trong một ngày. Sửa mũi, giảm cằm, nâng chân mày nhỏ, botox ở vùng trán và cau mày, tiêm mỡ ở má, nếp gấp mũi và môi, hút mỡ cổ, đeo tai sau, hút mỡ ở eo, hông và bên trong và bên ngoài, mông để sửa đổi, bằng cách bơm thêm vào đôi môi, ngực và mũi đã được chỉnh sửa của cô.

(Kiến thức gia đình số 11)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm