| Hotline: 0983.970.780

300 chỗ trọ máy lạnh miễn phí cho sĩ tử

Thứ Tư 30/06/2010 , 07:15 (GMT+7)

300 chỗ trọ miễn phí với phòng có điều hòa nhiệt độ, sạch sẽ, cùng tủ đựng đồ riêng biệt đều nằm trong làng sinh viên Hacinco...

Nằm trong làng sinh viên Hacinco (quận Thanh Xuân), 300 chỗ trọ miễn phí với phòng có điều hòa nhiệt độ, sạch sẽ, cùng tủ đựng đồ riêng biệt... đang chờ đón những sĩ tử về thủ đô dự thi đại học ngày 3-5/7.

Mỗi phòng trọ rộng khoảng 70m2 lại được chia nhỏ thành các khu riêng biệt (15-20m2) với số lượng giường ngủ khác nhau. Mỗi phòng ngủ đều được trang bị điều hòa.

Dù có điều hòa nhưng các nhân viên của ký túc xá vẫn trang bị thêm quạt cho các phòng để đáp ứng nhu cầu của thí sinh và phụ huynh.

Mùa thi này, FPT - Aptech (ĐH FPT) tặng 1.000 chỗ ở miễn phí cho thí sinh dự thi đại học năm 2010 với điều kiện vật chất đảm bảo. Trong đó, làng sinh viên Hacinco có 300 chỗ, KTX ĐH Sư phạm có 600 chỗ và KTX ĐH Bách khoa có 100 chỗ.

Theo đại diện của FPT - Aptech, hiện, vẫn còn hàng trăm chỗ trọ miễn phí cho các thí sinh. "Chúng tôi cam kết, thí sinh và phụ huynh không phải trả bất cứ khoản tiền nào, kể cả việc sử dụng điều hòa trong những ngày thi", vị đại diện này nhấn mạnh.

Thí sinh có nhu cầu được trợ giúp chỗ ở miễn phí có thể liên hệ theo điện thoại: 04 38224880 hoặc gửi thư đăng ký về địa chỉ: vandt5@fpt.com.vn

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.