| Hotline: 0983.970.780

300 hộ dân ở Cam Lập bị cô lập do cầu tạm gãy

Thứ Hai 21/10/2019 , 14:05 (GMT+7)

Ngày 21/10, ông Nguyễn Văn Kết, Chủ tịch UBND xã Cam Lập, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) xác nhận chiếc cầu tạm nối thôn Nước Ngọt đến thôn Bình Lập trên địa bàn đã bị gãy, vào chiều 20/10.

Điều này khiến 300 hộ dân ở thôn Bình Lập không thể đi lại được.

Cầu tạm ở xã Cam Lập bị gãy, hiện người dân thôn Bình Lập không thể đi được. Ảnh: Văn Kỳ.

Theo ông Kiết, nguyên nhân cầu tạm bị gãy là do những ngày qua trên địa bàn có mưa, nước đầu nguồn chảy xuống mạnh làm xói rọ đá chân cầu và nhịp giữa cầu bị gãy đôi.

“Hiện cầu đang tình trạng bị quỵt xuống, không sử dụng được nữa. Xã đã báo cáo lên TP và TP đã chỉ đạo phòng đô thị phối hợp với địa phương sửa chữa ngay. Tuy nhiên nếu làm nhanh thì mất khoảng 2-3 ngày mới khắc xong và có thể đi trở lại được”, ông Kiết nói.

Được biệt, hiện nay do cầu bị gãy nên người dân tự phát qua lại bằng bè. Chính quyền địa phương khuyến cáo việc người dân qua lại phải an toàn.

Trước đó, như Báo NNVN đưa tin, do ảnh hưởng cơn bão số 9 vào cuối năm 2018 gây mưa lớn, cây cầu Nước Ngọt - tuyến đường độc đạo nối bán đảo Bình Lập, xã Bình Lập với trung tâm TP Cam Ranh bị nước lũ cuốn trôi, chia cắt thôn Bình Lập với đất liền.

Do đó, để tạo điều kiện đi lại cho người dân, UBND TP Cam Ranh đã bố trí kinh phí cho xã 1,5 tỷ đồng xây cầu tạm, sử dụng từ đầu tháng 2/2019 đến nay.

Về việc khắc phục cầu bị sập hiện tỉnh mới giao Sở GT-VT chủ trì. Tuy nhiên vướng mắc hiện nay tại vị trí cầu cũ bị sập có dự án hồ Nước Ngọt đang triển khai. Do đó, Sở đang phối hợp với Sở NN-PTNT xem xét, cập nhập lại hồ sơ, sau đó tham mưu tỉnh để đầu tư sao cho phù hợp.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.