| Hotline: 0983.970.780

32 đối tượng chống lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Thứ Sáu 17/04/2020 , 13:52 (GMT+7)

Hiện 31 đối tượng đã bị bắt giữ, công an đang truy bắt một đối tượng ở tỉnh Quảng Nam.

Theo Bộ Công an, từ ngày 1/4 đến nay, đã xảy ra 23 vụ chống lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến 32 đối tượng. Hậu quả làm bị thương 13 người, trong đó có 12 cán bộ Công an).

Hiện công an các địa phương đã bắt giữ 31 đối tượng và đang truy bắt 1 đối tượng bỏ trốn. Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ về tội Chống đối người thi hành công vụ.

Vũ Thị Thu Vân, sinh năm 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân bị xét xử về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Ảnh: TN.

Vũ Thị Thu Vân, sinh năm 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân bị xét xử về hành vi chống đối người thi hành công vụ. Ảnh: TN.

Danh sách cụ thể các đối tượng chống lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 gồm:

6 đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh (Đào Xuân Anh, sinh năm 1990, trú xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Nguyễn Đức Tú, sinh năm 1981, trú xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, Trương Công Hoài, sinh năm 1980, trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Vũ Văn Huy, sinh năm 1990, trú phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, Vũ Văn Phong, sinh năm 1993, trú phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, Lê Minh Thức, sinh năm 1988, trú phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên).

3 đối tượng ở Thành phố Hải Phòng: Nguyễn Thắng Bình, sinh năm 1989, trú xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Vũ Thị Thu Vân, sinh năm 1977, trú phường Đông Hải, quận Lê Chân, Ngô Văn Tuân, sinh năm 1988, trú xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy.

5 đối tượng ở tỉnh Quảng Nam: Nguyễn Phước Tài, sinh năm 1982, trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước; Nguyễn Phúc Tình, sinh năm 1986, trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước; Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1988, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh; Võ Phi Hùng, sinh năm 1988, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh; Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1982, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Hiện công an đang truy bắt đối tượng Nguyễn Trung Thành..

3 đối tượng ở tỉnh Thái Bình: Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, trú xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà; Nguyễn Đình Điều, sinh năm 1984, trú xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà; Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1982, trú xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà.

2 đối tượng ở tỉnh Đắk Nông: Nguyễn Công Trình, sinh năm 1983, trú phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa; Kiều Văn Thanh, sinh năm 1970, trú phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa.

3 đối tượng ở tỉnh Bắc Ninh: Thái Xuân Hưng, sinh năm 1983, trú phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn; Nguyễn Văn Quýnh, sinh năm 1986, trú xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong; Hoàng Quốc Quân, sinh năm 1997, trú Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

2 đối tượng ở Hà Nội: Trần Đăng Minh, sinh năm 1991, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Đắc Tùng, sinh năm 1991, trú phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

8 đối tượng còn lại ở các tỉnh Gia Lai, Thành phố Cần Thơ, Bình Phước, Bình Định, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Lào Cai.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.