| Hotline: 0983.970.780

32.000 người tử vong mỗi năm do bệnh lao

Thứ Năm 10/03/2011 , 10:11 (GMT+7)

Trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 32.000 người tử vong do bệnh lao và có thêm 180.000 người nhiễm lao các thể.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động chống lao năm 2010 tổ chức ngày 9/3, PGS. TS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Lao và bệnh Phổi VN cho biết, Tổ chức y tế Thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 12 trong tổng số 22 nước đang phải chịu gánh nặng vì có nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh lao.

Trung bình mỗi năm, nước ta có khoảng 32.000 người tử vong do bệnh lao và có thêm 180.000 người nhiễm lao các thể. Đó mới là ½ số người mắc lao được phát hiện trong cộng đồng. Nó đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có nguy cơ nhiễm trùng lao ở mọi nơi, mọi lúc...

Nhiễm vi trùng lao thì dễ, thế nhưng việc điều trị bệnh lao lại không hề đơn giản. Ông Đoàn Văn Hiển, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Trung ương cho hay, hiện có từ 8- 11% tỷ lệ bệnh nhân lao bị đa kháng các loại thuốc nằm trong Chương trình chống Lao quốc gia (điều trị miễn phí). Nguyên nhân chủ yếu do người bệnh đã không tuân thủ nghiêm ngặt việc điều trị theo yêu cầu của bác sĩ. Vì vậy mỗi bệnh nhân phải kéo dài thời gian điều trị tới 18 tháng (trong khi theo phác đồ chỉ là 8 tháng). Ngoài ra, bệnh nhân buộc phải điều trị theo 1 loại thuốc khác đắt tiền hơn và phải tự chi phí. Đây sẽ là gánh nặng cho những gia đình có người nhiễm lao. Còn với bác sĩ Phạm Thanh Bình, Khoa Lao, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre thì khó khăn ảnh hưởng đến việc điều trị là thiếu bác sĩ chuyên trách chữa lao, mà chủ yếu là bác sĩ kiêm nhiệm từ dược tá, dược sĩ hay y học dân tộc. Trong khi nhiều tổ chống lao của huyện không có chỗ tiếp bệnh nhân, chỉ là những mái liếp che kín gió. Vì vậy, các bệnh nhân phải chuyển lên tỉnh nên bệnh đã khá nặng.

Để từ năm 2011- 2015 giảm 50% số bệnh nhân hiện mắc và tử vong, và đến năm 2030 sẽ thanh toán bệnh lao ở Việt Nam, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho hay, Bộ đã đồng ý sẽ nâng mức đầu tư khoảng 341 triệu USD cho 5 năm tới cho công tác phòng chống bệnh lao quốc gia. Ngoài những kinh phí đã được đầu tư hoặc dự kiến được phân bổ trong những năm tới, kinh phí thiếu hụt cần sự hỗ trợ từ Chính phủ và đông đảo các đối tác trong và ngoài nước khoảng 250 triệu USD...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm