| Hotline: 0983.970.780

3,4 triệu euro cho nông nghiệp Lào, Campuchia

Thứ Ba 13/03/2012 , 09:59 (GMT+7)

Ngày 12/3, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội tổ chức hội thảo “Áp dụng các công nghệ thích hợp nhằm đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho người dân địa phương tại Lào và Campucha” (Annâdya). Đây là chương trình hợp tác giữa ĐH Nông nghiệp Hà Nội với trường ĐH Tự do Bruxelles, ĐH Liege (Bỉ) do cộng đồng chung châu Âu tài trợ.

Chương trình Annâdya nhằm chuyển giao TBKT cho 20.000 hộ SX nhỏ là đồng bào dân tộc ở Lào, Campuchia SX lương thực, đa dạng hóa sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch… Chương trình được triển khai trong 3 năm, từ ngày 1/2/2012- 31/1/2015 với tổng vốn đầu tư hơn 3,4 triệu euro, trong đó cộng đồng chung châu Âu tài trợ hơn 3 triệu euro chiếm (90%), còn lại 10% của các tổ chức khác.

Ngoài ra 100.000 người nghèo tại 2 tỉnh Attapeu (Lào) và Ratanakiri (Campuchia) cũng được hỗ trợ SX.

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất