| Hotline: 0983.970.780

350 người Lào được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam

Thứ Năm 03/10/2019 , 10:51 (GMT+7)

Ngày 2/10, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc nhập quốc tịch Việt Nam đối với cư dân thuộc vùng biên giới Việt – Lào.

15-03-56_cuoc_song
Việc có quốc tịch Việt Nam giúp ổn định cuộc sống lâu dài cho cư dân biên giới Việt - Lào.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã trao 350 quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 350 người dân Lào thuộc 9 xã biên giới của huyện Hướng Hóa gồm: Ba Tầng, A Túc, Xy, Thanh, Thuận, A Xing, Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Lập. Đây là những người Lào di dân tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào hiện cư trú tại địa phương này.

Theo ông Lê Phước, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa, việc các cá nhân được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thể hiện tinh thần nhân đạo của của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, việc này cũng tạo thuận lợi trong công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu cũng như đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp của công dân như đất ở, đất sản xuất, việc học hành, khám chữa bệnh, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân tại khu vực biên giới Việt - Lào.

Trước đó, 359 người dân Lào sinh sống tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa cũng đã được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Hiện nay, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục rà soát để xin cấp quốc tịch tiếp cho những cư dân Lào đủ điều kiện nhưng chưa có quốc tịch Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.