| Hotline: 0983.970.780

3.500 tác phẩm sinh vật cảnh hội tụ đua sắc

Thứ Tư 17/10/2012 , 13:43 (GMT+7)

Từ 14 - 20/10/2012, Hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Triển lãm - thi sinh vật cảnh. Cuộc triển lãm này được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Thái Nguyên, thu hút gần 70 đoàn với số lượng trên 3500 tác phẩm dự thi.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2012), từ 14 - 20/10/2012, Hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Triển lãm - thi sinh vật cảnh.

Cuộc Triển lãm - thi sinh vật cảnh này được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh Thái Nguyên, thu hút gần 70 đoàn thuộc cả ba miền Trung - Nam - Bắc với số lượng trên 3500 tác phẩm dự thi. Phóng viên NNVN đã ghi lại hình ảnh của những tác phẩm ấn tượng, thu hút sự chú ý của nhiều người.


Cây Khế thế trực - Được bố trí ở vị trí trung tâm triển lãm, cây Khế cổ thụ hàng trăm tuổi này được đánh giá là một trong những cây “khủng” có cơ hội giành giải cao tại cuộc thi


Dù không to cao nhưng cây Tùng La Hán lại hội tụ đủ 3 yếu tố là cổ, kỳ và mỹ. Tác phẩm được tạo ra là một công trình nghệ thuật thể hiện sức sáng tạo, niềm đam mê, tính kiên nhẫn của nghệ nhân


Hoa giấy “Hoành Long quá hải”. Thế cây nằm bò trên chậu kiểng - rồng vượt biển - khiến nhiều người tham quan trầm trồ


Hoa tường vi Tam Đa có tuổi thọ gần 1 thế kỷ. Được đánh giá là cây “đóng số” (cây quý) ở nhiều vùng miền, tác phẩm này có mặt ở hầu hết các triển lãm sinh vật cảnh quy mô lớn ở Việt Nam


Cây xanh Huynh Đệ đến từ vườn cảnh nổi tiếng Thành công Kỳ viên của Hà Nội. Cây được coi là “nhuyễn”, rất cổ, rất hoàn thiện, trọn vẹn và không thể can thiệp


Cây xanh tầm đại (kích thước lớn) có thế Tam Đa đến từ Hội sinh vật cảnh thành phố Việt Trì. Một thành viên của BTC Triển lãm khẳng định, đã có khách trả giá cây này hàng chục tỷ nhưng chủ nhân không muốn dời xa “cây yêu” của mình


Với phông cây rộng lớn, dáng vần vũ, bao la, đứng trước cây xanh dáng làng khiến người xem có cảm giác đang đứng giữa rừng. Đây là một trong những cây tiêu biểu của Hội sinh vật cảnh trung tâm thành phố Thái Nguyên


Ngoài cây, BGK cuộc thi còn chấm thi cho các bộ giải gỗ lũa, đá cảnh, phong lan và tiểu cảnh. Đây là pho tượng nguyên bản gỗ lũa lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay với chiều cao  khoảng 4 mét. Pho tượng có tên “Đạt ma vi hành” được làm bằng gỗ lu gõ đỏ đã đạt giải vàng tại triển lãm sinh vật cảnh đồng bằng Sông Hồng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường Nam Định 2012. Các thành viên BGK cuộc thi cũng “ngả mũ” chào Đạt ma vì “đây là tác phẩm đặc biệt, kết tinh văn hóa truyền thống dân tộc, gần như không thể mua, bán” - một thành viên BTC nói


Tác phẩm gỗ lũa “mã đáo thành công” của nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn đến từ Di Linh (Lâm Đồng). Tác phẩm đạt giải vàng hội thi sinh vật cảnh thành phố Đà Lạt 2012


May mắn sở hữu món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng mang hình chữ “S”, anh Nguyễn Đắc Tuấn (Thành phố Thái Nguyên) đã đặt tên cho tác phẩm đá lũa của mình là Dáng Việt. Tác phẩm đặc sắc có cơ hội giành giải cao

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm