| Hotline: 0983.970.780

350.000 đồng/vé cáp treo Fansipan thôi, đi ngay để xem mùa vàng Tây Bắc đẹp ngất ngây

Thứ Hai 17/09/2018 , 18:40 (GMT+7)

Chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có trong năm 2018, giảm 50% giá vé cáp treo Fansipan dành cho mọi du khách, đang được khu du lịch Sun World Fansipan Legend áp dụng chỉ trong 3 ngày từ 21-23/9. 

Tới Sun World Fansipan Legend dịp này là được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm của Tây Bắc

Cơ hội hiếm có này còn mở ra vô vàn những khám phá cực đỉnh chỉ có khi vùng cao vào thu.

Như vậy, giá vé cáp treo Fansipan dành cho người lớn chỉ còn 350.000 đồng/vé, vé cáp treo dành cho trẻ em từ 1m- 1m3 là 250.000 đồng/ vé. Trước đó, vé cáp treo có giá là 700.000 đồng/ vé đối với người lớn và 500.000 đồng/vé đối với trẻ em từ 1m tới 1m3.

Tới Sun World Fansipan Legend dịp này là được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm của Tây Bắc. Không chỉ được ngắm những thảm lúa vàng óng vào mùa gặt từ tàu hỏa leo núi Mường Hoa hay từ độ cao của cáp treo Fansipan, tới khu du lịch lúc này cũng là đúng dịp Sun World Fansipan Legend đang tưng bừng tổ chức “Tuần lễ Mùa lúa chín”.

Kéo dài tới tận 23/9 với nhiều hoạt động thú vị đặc trưng vùng cao, Tuần lễ Mùa lúa chín đem tới cho du khách cơ hội độc đáo có một không hai, khi được trải nghiệm một cuộc sống đậm sắc màu Tây Bắc trong mùa gặt.

Giữa tiết trời thu se lạnh của Tây Bắc, cả không gian khu vực ga đi cáp treo bừng lên trong những điệu khèn, câu hát, trong rộn ràng phiên chợ miền cao, với màu vàng óng của rơm, của những bó lúa đã trĩu hạt mới được gặt về. Du khách sẽ thử đập lúa dưới sự hướng dẫn của bà con Tây Bắc, để cảm nhận niềm hạnh phúc được thấy những hạt vàng tròn căng rơi xuống, thấy mùa ấm no mở ra trước mắt.

Du khách cũng sẽ được say mê trong những ca khúc mừng mùa vụ bội thu của đồng bào dân tộc Tày, ngắm váy xòe, ô tròn duyên dáng trong điệu múa. No say trong chợ vùng cao với vô vàn món ngon được đồng bào chế biến đúng điệu, rồi náo nức cùng bạn bè và các nghệ nhân giã bánh dày, giã cốm xanh, tự tay làm nên món ngon đặc trưng Tây Bắc. Khu vực Ga đi Sun World Fansipan Legend trong Tuần lễ Mùa lúa chín được trang hoàng như một “ngôi làng nhỏ” trong bản vùng cao, để du khách thỏa sức chụp ảnh check-in, hay tham gia minigame chụp ảnh để nhận những phần quà xinh xắn.

Cũng ở nơi đây, khi màn đêm buông xuống, một đời sống khác vô cùng hấp dẫn của đồng bào lại chinh phục bất cứ trái tim miền xuôi nào. Trong ánh lửa trại ấm hồng cả không gian, người miền núi, khách đồng bằng, người già, người trẻ,… quây quần bên nhau, cùng nắm tay theo tiếng khèn, điệu hát vang vọng cả núi rừng.

Đặc biệt, trong hai ngày 22 và 23/9, cùng thời gian giảm giá vé cáp treo 50%, đêm hội trăng Rằm với nhiều hoạt động đặc sắc của Trung thu cổ truyền như múa sư tử, múa võ, trải nghiệm làm bánh trung thu bên đèn trung thu khổng lồ, hay tặng đèn lồng cho trẻ em… sẽ mang tới cho du khách một mùa Trung thu đáng nhớ trên đỉnh cao Tây Bắc.

Chương trình giảm giá vé cáp treo áp dụng đồng thời trong thời gian giảm giá 75% vé Tàu hỏa leo núi Mường Hoa cùng nhiều sự kiện được tổ chức công phu, mới lạ mùa thu năm nay không chỉ là sự tri ân của khu du lịch với du khách đã yêu mến và đồng hành cùng Sun World Fansipan Legend, mà còn góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm cho du khách tới Lào Cai và nâng cao giá trị điểm đến cho vùng cao Tây Bắc.

 
 
 
 
 

 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm