| Hotline: 0983.970.780

4 giống sắn mới

Thứ Hai 14/12/2015 , 06:35 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Phú Yên đã tổ chức hội thảo đầu bờ giới thiệu 4 giống sắn mới tuyển chọn: KM419, KM440, KM444, KM397 tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.

16-29-29_img_0309
Hội thảo giống sắn mới tại xã Xuân Sơn Nam

Các giống sắn trên có thời gian sinh trưởng từ 7 - 10 tháng, năng suất củ tươi từ 30 - 36 tấn/ha, năng suất tinh bột vượt 18 - 40% so với giống sắn KM94 (giống sắn hiện có tại địa phương). Trong đó, giống sắn KM419 (còn gọi là giống siêu bột Nông Lâm) thu hoạch thực tế trên mô hình trồng 4 ha, đạt năng suất củ tươi 36 tấn/ha (giống sắn KM94 chỉ đạt 24 tấn/ha).

KM419 đang được trồng rộng rãi ở các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên.

Đây là đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn ngắn ngày và kỹ thuật thâm canh trồng rải vụ” do Sở NN-PTNT Phú Yên phối hợp với ĐH Nông lâm Huế thực hiện. Trong thời gian tới, Sở sẽ đưa các giống trên vào SX đại trà.

Trước đó năm 2014, mô hình đã được thực hiện tại xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất