| Hotline: 0983.970.780

4 hung thủ chuẩn bị hầu tòa

Thứ Ba 17/04/2012 , 10:22 (GMT+7)

TAND thành phố Vinh đã tống đạt quyết định đưa vụ án “cố ý gây thương tích” đối với nhà báo Võ Thanh Mai, PV Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Nghệ An ra xét xử sơ thẩm.

Sáng 11/4/2012, TAND thành phố Vinh đã tống đạt quyết định đưa vụ án “cố ý gây thương tích” đối với nhà báo Võ Thanh Mai, PV Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Nghệ An ra xét xử sơ thẩm. 

Theo đó 4 bị can trong băng nhóm xã hội đen do Linh Cọt cầm đầu sẽ ra ra hầu tòa. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ được khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 23/4/2012 tại số 72, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh.

Như NNVN đã thông tin, khoảng 7g30 ngày 30/5/2011, trong lúc đang đứng chờ đổ xăng tại cây xăng Vòi Phun tại đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, nhà báo Võ Thanh Mai đã bất ngờ bị một đối tượng lạ xông vào dùng kiếm chém vào vai và tay trái gây thương tích với 21 mũi khâu. Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã nhảy lên xe máy do đồng bọn đứng chờ sẵn và tẩu thoát về phía đường Lê Hồng Phong.

Vụ chém nhà báo một cách trắng trợn giữa ban ngày đã khiến báo giới và dư luận quan tâm, bởi trước đó nhà báo Võ Thanh Mai đã thực hiện nhiều bài viết chống tiêu cực xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây cũng là lý do khiến vụ án nhận được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của nhiều đồng chí lãnh đạo, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu cơ quan điều tra phải khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật.


Nhà báo Võ Thanh Mai cấp cứu tại Bệnh viện Thành An sau khi bị chém

Bởi thế, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các điều tra viên thuộc CA thành phố Vinh, CA tỉnh Nghệ An và Bộ Công an cùng vào cuộc để truy tìm hung thủ. Thế nhưng, suốt nhiều tháng trời các điều tra viên tham gia phá án đều bị lâm vào tình trạng “mò kim đáy bể”, vụ án bế tắc, các đối tượng gây án vẫn chưa bị lôi ra ánh sáng.

Thời điểm này trên địa bàn TP Vinh xảy ra nhiều vụ đâm thuê chém mướn khiến khá nhiều người vô tội bị trọng thương. Cơ quan CSĐT CA Nghệ An điểm mặt từng băng nhóm tội phạm có máu mặt trên địa bàn thành phố thì thấy băng nhóm xã hội đen do Lê Văn Linh (biệt danh là Linh Cọt), trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh trở thành tâm điểm được đặc biệt chú ý. Linh Cọt nhờ núp bóng một thế lực “có máu mặt” nên y bất chấp các băng nhóm xã hội đen khác trên địa bàn và coi mạng người như cỏ rác. Trong tay y có khoảng 50 đệ tử, đa số đều ở lứa tuổi 9X, chuyên sử dụng “ma túy đá” nên rất liều lĩnh và manh động.

Rà soát các vụ đâm thuê, chém mướn mà băng nhóm Linh Cọt đã từng gây ra tại TP Vinh trong đó có những vụ nổi cộm như vụ băng nhóm này xông vào quán cafe trên đường Lê Hoàn (phường Hưng Phúc, TP Vinh) chém thuê cho chủ quán này vào tháng 3/2011 làm 2 người bị thương tích nặng. Hay vụ Lê Quốc Hùng (con trai Linh Cọt, biệt danh là Hùng Linh) chỉ vì xích mích với Nguyễn Văn Nam (còn gọi là Nam Thắng), mà Hùng Linh dám rút súng bắn vào mặt Nam Thắng khiến Nam bị thương vào tháng 4/2011. Sau đó, chính tên Nam đã trả thù nhầm, gây ra cái chết oan uổng cho một người dân vô tội trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh do hắn tưởng người này chính là Hùng Linh.

Hay vụ tranh giành lãnh địa giữa băng nhóm Linh Cọt với một băng nhóm xã hội đen TK (tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) tại Khách sạn Tokyo, Linh Cọt đã giao cho con trai hắn là Lê Quốc Hùng (SN 1992) dẫn một đám đệ tử mang theo cả súng “huyết chiến” với đệ tử của băng nhóm TK. Băng của Linh Cọt đã nã 3 phát súng về phía đối phương khiến 1 đối tượng bị trọng thương vào ngày 11/7/2011.

Từ hàng loạt vụ án đâm thuê, chém mướn táo tợn do băng nhóm Linh Cọt thực hiện mà hầu hết các nạn nhân đều là những người không hề liên quan đến "giới xã hội đen", khiến cơ quan điều tra phán đoán vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai có khả năng cũng do băng nhóm này được thuê thực hiện. Bởi thế, CA tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để triệt phá đồng thời, qua đó đấu tranh làm rõ hung thủ đã gây ra các vụ án trước đó.

Tuy nhiên, Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn do băng nhóm của Linh Cọt hoạt động khá xảo quyệt. Mỗi khi đệ tử của hắn thực hiện các vụ đâm thuê, chém mướn chúng thường dùng bịt khẩu trang kín mặt và mặc áo chống nắng nên việc nhận dạng của các nạn nhân cũng như các nhân chứng có mặt tại hiện trường về hung thủ đều không rõ ràng. Có một số nạn nhân thuộc băng nhóm khác cũng không dám tố cáo và từ chối hợp tác với cơ quan điều tra.

Để triệt phá băng nhóm tôi phạm này, cơ quan điều tra đã chọn vụ án cố ý gây thương tích tại quán cafe đường Lê Hoàn, TP Vinh vào tháng 3/2011 làm 2 người bị trọng thương để làm điểm đột phá. Thu thập chứng cứ từ vụ án này, Cơ quan CSĐT thấy đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Lê Quốc Hùng nên ngày 20/7/2011, CA tỉnh Nghệ An thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tên Lê Quốc Hùng (Hùng Linh), trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội “cố ý gây thương tích” để điều tra làm rõ.

Lần lượt các các đối tượng liên quan đã bị bắt. Đó là các tên: Trần Hoài Kỷ, biệt danh là Đông Bu, trú tại khối 9 phường Bến Thủy; Nguyễn Anh Tú, biệt danh Tú Mai, trú tại khối 10, phường Bến Thủy; Võ Thanh Tuấn, biệt danh Tuấn "chuột", trú tại khối Minh Phúc, Hưng Phúc và Trần Anh Tuấn, biệt danh Tuấn Thủy, trú tại xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên. Các đối tượng đều bị truy tố theo các tội danh "Hủy hoại tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Riêng tên Lê Văn Linh tức Linh Cọt đã kịp bỏ trốn nên cơ quan CSĐT phải phát  lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, qua đầu tranh các các đối tượng bị bắt đều đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức chém nhà báo Võ Thanh Mai vào sáng ngày 30/5/2011 tại cây xăng cạnh Công viên Vòi Phun. Bốn đối tượng trực tiếp tham gia vụ chém là: Lê Quốc Hùng (Hùng Linh), Trần Hoài Kỷ (Đông Bu), Nguyễn Anh Tú (Tú Mai) và Võ Thanh Tuấn (Tuấn "chuột"). Tuy nhiên, tên Lê Văn Linh (Linh Cọt) kẻ nhận tiền để thực hiện vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai vẫn chưa bị bắt để khai nhận kẻ đứng ra thuê hắn thực hiện vụ chém nhà báo. 

Nhiều câu hỏi đang được dư luận đặt ra khi 4 bị can nói trên ra hầu toà và lĩnh án trong khi tên Lê Văn Linh, kẻ nhận tiền để thực hiện vụ đâm thuê, chém mướn này và kẻ đưa tiền thuê hắn vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến bản án thiếu sức thuyết phục và không có tác dụng răn đe trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn TP Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.