| Hotline: 0983.970.780

4 người thương vong khi ô tô bị tàu hỏa tông nát

Thứ Bảy 25/08/2018 , 13:13 (GMT+7)

Đang trên đường về để ăn rằm tháng 7, 4 người trên xe ô tô khi đi qua đường sắt đã bị đoàn tàu tông phải. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào  khoảng 10h15 ngày 25/8 trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên (Nghệ An).

Ông Nguyễn Như Mai - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết, thời điểm trên nhiều người dân đứng gần ở đường ngang dân sinh giao cắt giữa đường sắt Bắc Nam và huyện lộ 207 thì thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ đi đến.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên khi chiếc xe 7 chỗ mang BKS 37S- 2427 trong lúc băng qua đường sắt ở địa bàn xóm 3 xã Hưng Mỹ thì bị đoàn tàu khách SE8 chạy theo hướng Nam – Bắc lao đến đâm phải, kéo lê một đoạn khoảng hơn 200m mới dừng lại.

Cú đâm mạnh khiến 4 người đàn ông bị mắc kẹt trong xe ô tô. Được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài nhưng 2 người đã tử vong tại chỗ, 2 người còn lại được đưa đi cấp cứu.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là anh Bùi Đức Hùng (SN 1984) và Bùi Đức Hiển (SN 1992). Hai người bị thương là Bùi Đức Hoàng (SN 2002) và lái xe Nguyễn Duy Trung (SN 1982). Cả 4 người đều trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong đó, anh Hùng, Hiển và Hoàng là chú cháu.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tai hiện trường để điều tra nguyên nhân. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ tai nạn:

 
 
 
 

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất