| Hotline: 0983.970.780

4 "quý bà" dính án tù vì mê đỏ đen

Thứ Ba 31/12/2013 , 10:26 (GMT+7)

Mê đỏ đen, tham gia vào sòng xóc đĩa, 4 "quý bà" Nguyễn Thị Hoa, Ngô Thị Ngọc Ly, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Mai đã phải lĩnh án tù.

Chiều 30/12, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long (SN 1967, trú 80/2A Đồng Nai, Nha Trang) 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hoa (SN 1972, trú 18 Tân An, Vĩnh Trường, Nha Trang), Ngô Thị Ngọc Ly (SN 1992, trú 4 Tân An, Vĩnh Trường, Nha Trang) mỗi bị cáo 4 thang tù, Nguyễn Văn Trường (SN 1983, trú 19 Tân Hòa, Vĩnh Trường, Nha Trang), Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1968, trú 72 Tân Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang), Nguyễn Thị Mai (SN 1959, trú 91/12 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang) mỗi bị cáo 3 tháng tù cùng về tội đánh bạc.


Bị cáo Long, Trường, Hương, Mai, Hoa, Ly trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 20/7/2013 Công an TP Nha Trang tiến hành kiểm tra hành chính tại khu vực đường hẻm Tân Hòa thuộc tổ 3, phường Vĩnh Trường phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đánh bạc với hình thức xóc dĩa, trong đó có Long, Trường, Mai, Hương, Hoa, Ly. Tổ công tác tiến hành thu giữ 4.600.000 đồng trên chiếu bạc cùng bộ dụng cụ xóc dĩa.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 13h30’ ngày 20/7/2013, Long đến khu vực hẻm Tân Hòa tham gia đánh bạc. Khi đến nơi, Long trực tiếp cầm bộ dụng cụ xóc dĩa xóc để những người khác tham gia đặt tiền, Long cũng là người tham gia đặt tiền. Quá trình đánh bạc diễn ra nhiều lần, mỗi lần có nhiều người tham gia, nhưng không xác định được số người tham gia và tổng số tiền dùng đánh bạc ở mỗi lần.

Trong số những người tham gia đánh bạc, ngoài Long còn có Trường, Mai, Hương, Hoa, Ly. Đến 14h30 cùng ngày Công an TP Nha Trang phát hiện bắt quả tang sòng bạc và thu trên chiếu bạc 4.600.000 đồng, trong đó có 290.000 đồng của Trường và 40.000 đồng của Mai vứt vào chiếu bạc khi bỏ chạy trước sự truy đuổi của Công an.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm