| Hotline: 0983.970.780

4 tàu cá trôi dạt vào vùng biển nước ngoài, 1 ngư dân mất tích

Thứ Năm 15/12/2011 , 09:24 (GMT+7)

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, sáng ngày 14/12 còn 4 tàu cá, với 37 lao động trên tàu bị chết máy trôi tự do về vùng biển Malaysia; 51 chiếc phải chạy vào neo đậu trú tránh tại đảo Congdo (Philippines); 1 ngư dân là ông Lê Thế Ngọc (SN 1969, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), đi trên tàu PY-90170TS do ông Đinh Văn Kiếm làm thuyền trưởng, bị sóng đánh trôi mất tích tại tọa độ 11012’ vĩ độ bắc, 114044’ kinh độ đông thuộc vùng biển Trường Sa. Bộ đội Biên phòng Phú Yên liên tục thông báo cho các phương tiện về tình hình áp thấp trên biển và hướng dẫn ngư dân chủ động đưa tàu vào trú tránh an toàn ở các đảo khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, hiện vẫn còn 267 phương tiện với 2.440 lao động hành nghề câu khơi vẫn đang hoạt động trên biển nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới. Hiện đã xảy ra 7 vụ chìm tàu thuyền loại nhỏ gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.