| Hotline: 0983.970.780

4.000 lao động Việt Nam vẫn bị “kẹt” tại Libya

Thứ Ba 01/03/2011 , 08:46 (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vẫn còn gần 4.000 lao động Việt Nam vẫn đang bị “kẹt” ở Libya.

Trong buổi họp khẩn cấp của liên Bộ nhằm bàn bạc và thống nhất công tác đón lao động Việt Nam từ Libya diễn ra tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chiều nay, 28/2, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, còn gần 4.000 lao động Việt Nam vẫn đang bị “kẹt” ở Libya.

Công tác sơ tán gặp nhiều khó khăn do thiếu phương tiện vận chuyển, thủ tục. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến, nếu cần sẽ thuê thêm máy bay quân sự để vận chuyển người về nước.

Theo Bộ trưởng, hiện đã có 5 đoàn công tác được thành lập với nhiệm vụ đến các nước gần biên giới Libya để đón lao động Việt Nam đã và đang di chuyển đến để chờ đưa về nước.
 
“Ngay tối 28/2 sẽ có đoàn công tác bay đi Tunisia, Ai Cập và Hi Lạp… là những nước có biên giới với Libya và  đang tạm tiếp nhận lao động Việt Nam,” Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Theo báo cáo nhanh của Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), đến trưa nay, đã có 8.161 lao động Việt Nam đã và đang di tản sang các các nước láng giềng. Cụ thể đã có 991 lao động sang Ai Cập, 242 người đang nhập cảnh vào Hy Lạp, 1.378 người nhập cảnh Malta, 557 người đang ở Thổ Nhĩ Kỳ; 292 đã  sang Tunisia và 300 người nữa đang trung chuyển biên giới nước này…

“Vẫn còn gần 4.000 lao động Việt Nam còn mắc kẹt lại ở Libya, trong đó khoảng 2.000 người sẽ có được kế hoạch sơ tán trong những ngày tới. Từ nay
đến 3/3 sẽ có hơn 1.000 lao động nữa sẽ về đến Việt Nam,” ông Quỳnh cho hay.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ đạo, để nhanh chóng đưa được số lao động ta còn đang kẹt lại Libya về nước an toàn sẽ huy động mọi phương tiện máy bay, tàu thủy, thậm chí nếu được sẽ thuê trực thăng ở Libya để đón lao động.

“Cần nhờ hoặc thuê thêm phương tiện của những nước bạn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia… cũng đang đón lao động của họ về nước,” Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

Hiện Bộ Ngoại giao cũng đang tiến hành lo visa cho đoàn công tác đi Ai Cập đón lao động do thủ tục vào nước này tương đối khắt khe và kéo dài…

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho rằng, vấn đề nhờ đến sự trợ giúp mạnh mẽ hơn nữa từ phía Tổ chức di dân quốc tế (IOM) cũng được đặt ra, bởi IOM rất có kinh nghiệm và có kinh phí khá lớn để giải quyết những sự việc như hiện nay.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm