| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam bị vướng vào bê bối dầu ăn bẩn ở Đài Loan:

43 triệu kg dầu ăn bẩn nhập vào Đài Loan từ Việt Nam

Thứ Hai 20/10/2014 , 15:06 (GMT+7)

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đã liên lạc với Bộ Công thương Việt Nam để làm rõ nguồn gốc dầu ăn xuất sang Đài Loan.

Trang tin Focus Taiwan ngày 19/10 cho biết, người quản lý công ty TNHH Đại Hạnh Phúc ở TPHCM nói rằng, công ty của bà này đã xuất khẩu một lượng lớn dầu ăn tái chế sang Đài Loan trong 3 năm qua.


Ảnh công ty Đại Hạnh phúc đăng trên trang Focus Taiwan.

Các quan chức thuộc Phòng Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc ở Việt Nam đã thẩm vấn người quản lý của công ty Đại Hạnh Phúc để làm rõ các chi tiết liên quan đến bê bối dầu ăn bẩn nổ ra ở Đài Loan đầu tháng 10 vừa qua, và là vụ thứ 3 trong năm nay, tất cả đều liên quan đến công ty Ting Hsin, một trong những công ty thực phẩm lớn nhất của Đài Loan. Công ty này bị cáo buộc dùng dầu tái chế và dầu dùng cho thức ăn gia súc nhập từ Đại Hạnh Phúc.

Người quản lý này nói, công ty đã xuất sang Đài Loan 6 triệu kg dầu ăn được và 43 triệu kg dầu chỉ dùng cho động vật trong thời kỳ từ tháng 7.2011 tới tháng 7.2014. Từ tháng 7 năm nay, Đại Hạnh Phúc không liên quan đến việc cung cấp dầu ăn nữa.

Điều hành công ty Đại Hạnh Phúc, ngoài quản lý người Việt nói trên, còn có đối tác Đài Loan Yang Chen-yi, người đã bị chính quyền Đài Loan bắt giữ vì cáo buộc cung cấp cho công ty Ting Hsin dầu sử dụng cho động vật, rồi công ty dùng dầu này sử dụng dầu ăn bán cho các sản phẩm cho người tiêu dùng.

Mặc dù Việt Nam và Đài Loan chưa ký kết các thỏa thuận hợp tác tư pháp, nhưng theo các nhà ngoại giao Đài Loan, việc họ hỏi chuyện công ty Đại Hạnh Phúc có thể đóng vai trò như bằng chứng cho chính quyền Đài Loan.

Tuy nhiên, lý do để công ty Đại Hạnh Phúc nói không còn cung cấp dầu ăn sang Đài Loan là rất đáng ngờ và cần được điều tra – các quan chức Đài Loan nói.

Quan chức này cho biết, nếu công ty Đại Hạnh Phúc xuất khẩu dầu cho động vật sang Đài Loan nhưng dưới danh nghĩa dầu ăn được, công ty này có thể mắc tội giả mạo giấy tờ theo luật Việt Nam. Nếu công ty này cung cấp dầu cho động vật cho các công ty Đài Loan sản xuất thành dầu ăn, như trường hợp công ty Ting Hsin, có thể có nhiều công ty Đài Loan khác liên quan, nếu xét về số lượng lớn dầu ăn chất lượng kém mà Đại Hạnh Phúc đã xuất đi.

Trước đó, báo chí Đài Loan đưa tin, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đã liên lạc với Bộ Công thương Việt Nam để làm rõ nguồn gốc dầu ăn của Đại Hạnh Phúc xuất sang Đài Loan. Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan đã thu hồi 54 sản phẩm của Ting Hsin do dầu mà tập đoàn này dùng là mua từ Đại Hạnh Phúc. Báo chí Đài Loan nói, toàn bộ dầu mua về được cơ quan chức năng Việt Nam dán nhãn là “dầu dùng cho người”, trong khi đó Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Việt Nam có giấy tờ từ Bộ Công thương cho biết, Đại Hạnh Phúc chỉ sản xuất dầu sử dụng cho động vật.

 

(laodong.com.vn)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm