| Hotline: 0983.970.780

5 căn nhà đổ liên hoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ Hai 28/06/2010 , 09:08 (GMT+7)

Sự cố sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh làm 5 căn nhà đổ sập hoàn toàn.

Sự cố sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra lúc hơn 16 giờ ngày 27/6 tại đường Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh làm 5 căn nhà đổ sập hoàn toàn.

Rất may sự cố sập nhà trên không gây thiệt hại về người.

Lúc đầu, căn nhà số 166/5 đường Tạ Quang Bửu (do ông Nguyễn Văn Thiện, 50 tuổi, làm chủ) đang xây dựng và trong giai đoạn hoàn thiện thì bất ngờ nền móng bị lún nứt dẫn đến đổ sập và gây tác động dây chuyền, kéo thêm bốn căn nhà kề bên (gồm nhà số 166/3, 166/9, 166/13) bị đổ sập hoàn toàn.

Theo những người dân địa phương, gần đây, những căn nhà bị sập trên đã có hiện tượng bị nghiêng lún và nứt các bức tường.

Nhận thấy mức độ nguy hiểm, ngay trong ngày 27/6, những người ở trong các căn nhà trên đã nhanh chóng di tản các vật dụng và người ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Khi mọi người vừa kịp ra ngoài thì các căn nhà trên bắt đầu đổ sập.

Một cán bộ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 3 (quận 8) xác nhận rằng căn nhà 166/5 xây dựng không phép vì toàn bộ diện tích căn nhà nằm trong dự án đường dự phòng. Mặt khác, quá trình thi công sửa chữa căn nhà, nhà thầu gia cố nền móng kém, trong khi nền đất yếu nên đã xảy ra sự cố trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất