| Hotline: 0983.970.780

5 điểm nhấn trong trận Việt Nam - Malaysia

Thứ Sáu 11/10/2019 , 10:43 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo bố trí một đội hình ra sân quen thuộc về các gương mặt nhưng biến ảo khôn lường về cách tổ chức lối chơi

Việt Nam thi đấu đầy hiệu quả trước Malaysia

Ba lần liên tiếp Malaysia cúi đầu tại Mỹ Đình

Ba lần gần nhất đến sân vận động Mỹ Đình để chạm trán Việt Nam, Malaysia đều phải cúi đầu rời đi. Ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã thua 0-2. Ở lượt về trận chung kết giải đấu, họ lại thua 0-1.

Còn đêm 10/10, ở lượt trận thứ ba của họ tại Vòng loại World Cup 2022, Malaysia tiếp tục để thua Việt Nam với tỷ số tối thiểu 0-1.

HLV Tan Chang Hoe của Malaysia tỏ ra rất thất vọng với kết quả này và ông thậm chí không tham gia buổi họp báo. Rõ ràng, 3 lần cúi đầu tại Mỹ Đình là trải nghiệm không hề dễ chịu với chiến lược gia này.

Việt Nam trên chân, thế trận hợp lý

Theo Fox Sports, đây chưa thể được đánh giá là một trận đấu tốt của cả hai đội. Tuy nhiên, xét về thế trận, Việt Nam nhỉnh hơn so với đối thủ. HLV Park Hang-seo bố trí một đội hình ra sân quen thuộc về các gương mặt nhưng biến ảo khôn lường về cách tổ chức lối chơi khiến Malaysia không thể bắt bài.

Bên cạnh đó, tốc độ của những pha lên bóng được đẩy lên tối đa với những cái tên Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng. Hai cánh của Malaysia rất mạnh nhưng với việc họ luôn bị ép phải lùi về phòng ngự, sức tấn công của Matthew Davies hay Corbin-Ong bị hạn chế rất nhiều.

Quang Hải là người ghi bàn duy nhất nhưng vai trò của Công Phượng và Văn Toàn là rất lớn trong việc quấy phá và hạn chế khả năng lên bóng của Malaysia. Kết quả là các pha lên bóng từ đoàn quân của HLV Tan Chang Hoe trở nên chậm chạp và không tạo ra đột biến.

Malaysia lẽ ra đã thua đậm hơn tại Mỹ Đình.

Sự thực dụng của tuyển Việt Nam

Không có quá nhiều cơ hội dành cho cả hai đội trong trận đấu này, đặc biệt là từ phía Malaysia khi họ chỉ có đúng 1 cú sút trúng khung thành của Đặng Văn Lâm.

Việt Nam đã kiềm tỏa tất cả các mũi tấn công của Malaysia. Từ Sumareh, Talaha hay Rasid đều không có không gian để chơi bóng. Chính vì tập trung phòng ngự và ổn định đội hình nên các học trò của HLV Park Hang Seo không lên bóng tấn công nhiều.

Họ chỉ cần tới một khoảnh khắc lóe sáng của Quang Hải để có được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đó là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1.

Còn ở hiệp 2, khi Anh Đức vào sân, anh cũng có một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Mỗi hiệp đấu, HLV Park  yêu cầu các học trò tung ra một cú đấm quyết định và khiến cho Malaysia choáng váng. Đó là vừa đủ để lấy trọn vẹn 3 điểm cũng như đảm bảo thể lực cho các cầu thủ trước trận đấu với Indonesia vào ngày 15/10.

Malaysia đáng lẽ phải thua đậm hơn

Như đã nói ở trên, tiền đạo Anh Đức đã có một cơ hội để ghi tên mình lên bảng tỷ số trong hiệp 2. Đó là tình huống Trọng Hoàng thoát xuống bên góc phải và trả ngược cho tiền đạo 34 tuổi dứt điểm, rất tiếc trung vệ Shahrul Saad đã cứu thua trên vạch vôi.

Shahrul Saad xứng đáng là người hùng của Malaysia nhưng anh chỉ có thể làm giảm cách biệt của đội bóng chứ không thể giúp Bầy hổ có điểm.

Quang Hải phá dớp, Việt Nam bằng điểm Thái Lan

Quang Hải đã có một bàn thắng đáng nhớ và nó cũng đánh dấu điểm kết thúc cho 450 phút tịt ngòi sau 05  trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia của tiền vệ này.

Đồng thời, sau chiến thắng sát nút 1-0, Việt Nam vươn lên đứng thứ Ba sau Thái Lan (cùng có 4 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng thua). Ở trận đấu muộn, UAE đánh bại Indonesia với tỷ số đậm 5-0, qua đó dẫn đầu bảng G với 6 điểm sau trận. 

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Bình luận mới nhất