| Hotline: 0983.970.780

5 lý do đưa Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2018

Chủ Nhật 16/12/2018 , 19:20 (GMT+7)

Trang Fox Sports Asia chỉ ra những kiến giải cho thấy Việt Nam xứng đáng đăng quang ở giải đấu năm nay.

5 lý do đưa Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2018
Lối chơi đồng đội. Ở bất kỳ giải bóng đá quốc tế nào, người ta đều có thể thấy rằng lý do chủ yếu dẫn tới thành công là lối chơi đồng đội. Và dưới sự dẫn dắt của HLV đang trở thành huyền thoại Park Hang-seo, Việt Nam dễ dàng đạt được điều đó. ''Rồng Vàng'' (biệt danh truyền thông châu Á đặt cho đội tuyển Việt Nam) là một trong số ít các đội không phụ thuộc nhiều vào những màn trình diễn cá nhân, đồng thời luôn chiến thắng bằng tinh thần tập thể.
5 lý do đưa Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2018
Sự ổn định. Nhiều chuyên gia từng đánh giá Thái Lan là ứng cử viên số một, nhất là khi đội này khởi đầu bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, càng thi đấu, Thái Lan càng cho thấy sự sa sút. Trong khi đó, Việt Nam có thừa sự ổn định về phong độ. Họ chơi hay suốt giải đấu, đồng thời khép lại hành trình thành công với chuỗi bất bại gồm sáu chiến thắng và hai trận hòa.
5 lý do đưa Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2018
Hàng công sắc bén. Việt Nam thường chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương, nhưng luôn biết cách ghi bàn và giành chiến thắng. Đây là thành quả của lối chơi phản công sắc bén mà HLV Park Hang-seo áp dụng. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức là hiện thân cho lối chơi của Việt Nam, khi gần như ghi bàn trong mỗi lần vào sân. Ở trận chung kết lượt về, Anh Đức thậm chí chỉ cần sáu phút để đánh bại hàng thủ Malaysia và giúp Việt Nam giành chiến thắng.
5 lý do đưa Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2018
Hàng thủ chắc chắn. Việt Nam là một trong số ít đội, nếu không muốn nói là duy nhất, sở hữu sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng ngự. Trong tám trận tại AFF Cup, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ để lọt lưới bốn bàn và là đội có thành tích phòng ngự ấn tượng nhất. Với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3, hàng thủ và tuyến giữa Việt Nam luôn biết cách phối hợp để vô hiệu hóa các mũi tấn công của đối phương. Nhìn vào hành trình của Việt Nam, người ta có thể nhớ lại câu nói nổi tiếng của Sir Alex Ferguson: ''Tấn công giúp bạn giành chiến thắng, còn phòng ngự giúp bạn giành danh hiệu''.
5 lý do đưa Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2018
Việt Nam vốn là một trong những đội hay nhất Đông Nam Á. Chiến thắng của Việt Nam không phải là câu chuyện cổ tích, nhất là trên đấu trường Đông Nam Á. Nhiều người có thể đánh giá cao Thái Lan, nhưng lại quên rằng Việt Nam vốn có thực lực. Trên thực tế, "Rồng Vàng" Nam có xếp hạng FIFA cao nhất trong số các đội dự giải và là đội bất bại gần hai năm qua, thành tích tốt nhất trên đấu trường quốc tế hiện tại. Với thực lực sẵn có kết hợp sự chỉ đạo tuyệt vời của HLV Park Hang-seo, Việt Nam đã phá được dớp thất bại kéo dài 10 năm ở AFF Cup.

Ảnh: Reuters, Fox Sports

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm