| Hotline: 0983.970.780

5 năm Chương trình sữa học đường Hà Nội

Thứ Tư 30/05/2012 , 11:18 (GMT+7)

Chương trình sữa học đường của Hà Nội đã thu được những kết quả rất đáng quý.

Chương trình sữa học đường của Hà Nội đã thu được những kết quả rất đáng quý. Theo đó, các cháu học sinh được uống sữa nâng cao thể trạng sức khỏe, còn người nuôi bò sữa cũng tiêu thụ được sữa nguyên liệu, thúc đẩy nghề chăn nuôi bò sữa vùng ngoại thành phát triển.


Ảnh minh họa

Sữa được công nhận là một thực phẩm hoàn hảo nhất trong thiên nhiên, vì trong sữa có đủ các chất dinh dưỡng và nhiều yếu tố giúp cho sự tăng trưởng cơ thể, đặc biệt ở tuổi học đường. Xuất phát từ thực tế trên năm 2000, Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) lấy Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hàng năm là ngày “Uống sữa thế giới” và ngày thứ Tư tuần cuối cùng của tháng 9 là ngày “Sữa học đường thế giới” để thúc đẩy chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em và phát triển ngành sữa trên quy mô toàn cầu. Đến nay, đã có trên 100 quốc gia tham gia hưởng ứng chương trình.

Ở Việt Nam, những năm qua có nhiều tỉnh, thành, nhiều tổ chức và cá nhân quan tâm, ủng hộ chương trình sữa học đường. Năm 2008, Vinamilk hợp tác với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện gây “Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em Việt Nam”, đến cuối năm 2008 nâng lên “Quỹ 3 triệu ly sữa”, tới năm 2009 đã phát triển thành “Quỹ 6 triệu ly sữa”. Một số địa phương đã tiên phong thực hiện chương trình, điển hình như năm 2006, ngày uống sữa Thế giới được  tổ chức tại TPHCM với 22 nghìn học sinh tham dự vui chơi uống sữa miễn phí. Năm 2007, ngày uống sữa được tổ chức tại Công viên Thống Nhất thành phố Hà Nội với 23 nghìn cháu bé tham dự uống sữa miễn phí.

Các Chương trình trên đã góp phần để toàn dân thấy vai trò ý nghĩa của việc dùng sữa nhất là ở tuổi học đường. Đây cũng chính là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 trong đó có Chương trình sữa học đường tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011.

Chương trình sữa học đường đã góp phần nâng cao trí lực cho con người Việt Nam nói chung, các cháu tuổi học đường nói riêng. Bên cạnh đó còn có ý nghĩa rất lớn cho việc phát triển các ngành sản xuất, chế biến sữa cũng như ngành chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam. Đến nay có nhiều Công ty sản xuất, chế biến sữa lớn mạnh như Vinamilk, Hanoimilk, TH truemilk, Cty CP Sữa Quốc tế (IDP), Cty CP Giống bò sữa Mộc Châu … Đàn bò sữa của cả nước hiện cũng phát triển nhanh, năm 2001 tổng đàn bò 41.284 con, sản lượng sữa 64.703 tấn, năm 2005 tổng đàn bò 104.129 con, sản lượng sữa 197.679 tấn, năm 2011 tổng đàn bò là 142.702 con, sản lượng sữa 345.444 tấn.

Ở Hà Nội, được sự quan tâm của UBND Thành phố và các ban ngành liên quan, từ năm 2008 Sở NN- PTNT đã giao cho Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Hà Nội (nay là Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội) tổ chức Chương trình sữa học đường với mục đích Hưởng ứng phát động chương trình do Tổ chức Nông lương liên hiệp quốc (FAO) đồng thời góp một phần thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa phát triển. Nội dung triển khai bao gồm hưởng ứng ngày "Uống sữa thế giới", ngày "Sữa học đường thế giới", đồng thời tổ chức Chương trình uống sữa miễn phí từ 5 – 10 ngày tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chương trình sữa học đường thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2012 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND Thành phố, Sở NN- PTNT Hà Nội, các ngành liên quan, đặc biệt của Phòng GD- ĐT, các trường mầm non, trường tiểu học, phụ huynh học sinh và các cháu học sinh trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Từ năm 2008 đến nay, ngành chăn nuôi bò sữa trên địa bàn thành phố không ngừng phát triển (năm 2008 tổng đàn bò có 4.871 con, sản lượng sữa đạt 41,7 tấn/ngày. Năm 2012 lên 10.692 con, sản lượng sữa đạt 93 tấn/ngày). Đây là vùng nguyên liệu rồi dào cung cấp sữa cho người tiêu dùng toàn thành phố và các tỉnh lân cận. Mặt khác trên địa bàn TP còn có rất nhiều Công ty, nhà máy chế biến sữa đã tiêu thụ sữa nguyên liệu cho bà con chăn nuôi, giá sữa tươi ngày một tăng từ đó giúp bà con yên tâm đầu tư cho sản xuất.

Năm 2008 là năm đầu triển khai Chương tình sữa học đường có 1.300 cháu học sinh được uống sữa miễn phí trong 5 ngày tại các trường học gồm: trường mầm non Sơn Ca (Sơn Tây); trường tiểu học Nguyễn Trãi, Đoàn Kết (Hà Đông). Năm 2009 số cháu học sinh và số trường được tham gia Chương trình sữa học được tăng lên đáng kể. Tổng số cháu được thụ hưởng từ chương trình uống sữa miễn phí trong 5 ngày là 1.300 cháu gồm các trường mầm non Phù Đổng (Gia Lâm); trường tiểu học Nhật Tân, Quảng An (Tây Hồ) và đã triển khai hỗ trợ 30% kinh phí uống sữa miễn phí trong 3 tháng cho 17 trường mầm non, tiểu học tại 6 quận, huyện, thị xã với 10.000 cháu được thụ hưởng.

Năm 2010 tổ chức uống sữa miễn phí trong ngày 19/9/2010 tại Công viên nước Hồ Tây cho 2.000 cháu học sinh đại diện 100 trường tiểu học tiêu biểu của thành phố Hà Nội và 1.000 cháu học sinh trong cuộc thi “Ngàn bức tranh, ngàn điều ước” tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Bên cạnh đó tiếp tục tổ chức 5 ngày uống sữa miễn phí trong Chương trình sữa học đường cho 4.482 cháu của 14 trường mầm non, tiểu học tại các quận, huyện như Đống Đa, Hà Đông, Từ Liêm, Chương Mỹ.

Sau 5 năm triển khai, thành phố Hà Nội đã tổ chức hướng ứng 8 buổi mít tinh hưởng ứng ngày “Uống sữa thế giới” và ngày “Sữa học đường thế giới” với hàng nghìn người tham gia hưởng ứng.
Năm 2011, Chương trình sữa học đường tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân nên chương trình được tổ chức quy mô lớn, Chương trình uống sữa miễn phí tại nhà trường trong thời gian 10 ngày với 12.751 cháu được thụ hưởng tại 28 trường mầm non, tiểu học thuộc 9 quận, huyện và tại 1 điểm uống sữa miễn phí trong 10 ngày được tổ chức tại Cung Thiếu nhi Hà Nội vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Phát huy kết quả đạt được năm 2012 Chương trình uống sữa miễn phí và hưởng ứng ngày “Uống sữa thế giới” được thực hiện trên diện rộng, với số lượng lớn các cháu học sinh lứa tuổi mầm non, tiểu học được thụ hưởng. Cụ thể có 24.644 cháu học sinh được uống sữa miễn phí trong 8 ngày (3 lần/tuần, mỗi lần 110ml/cháu) tại 10 quận, huyện, thị xã là: Ba Vì, Sơn Tây, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hà Đông, Hoàng Mai, Đông Anh, Gia Lâm.

Sau 5 năm thực hiện, số lượng các cháu học sinh được thụ hưởng uống sữa miễn phí từ 5-10 ngày trong Chương trình sữa học đường lên tới 51.305 cháu; tại 17 quận, huyện, thị xã, với 116 trường học.

(*): Tác giả hiện là Giám đốc Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất