| Hotline: 0983.970.780

5 người Nga bị bắt giữ ở Pháp vì bị nghi lên kế hoạch tấn công

Thứ Tư 21/01/2015 , 07:05 (GMT+7)

Các công tố viên cho biết một số "vật phẩm" đã được thu hồi trong quá trình điều tra nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cảnh sát Pháp có vũ trang triển khai bảo vệ trung tâm thủ đô Paris. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin Skynews dẫn thông tin từ các công tố viên địa phương cho biết năm người Nga đã bị bắt giữ ở miền Nam nước Pháp vì tình nghi lên kế hoạch một vụ tấn công.

Các nghi phạm đến từ Chechnya (Bắc Kavkaz), đã bị bắt giữ tại Beziers, cách Montpellier 60km, vào hôm qua 19/1.

Các công tố viên cho biết một số "vật phẩm" đã được thu hồi trong quá trình điều tra nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Một trong những nghi can bị bắt sống ở Beziers, và một người khác "có thể" ở Montpellier, các công tố viên nói thêm.

Các địa chỉ của ba nghi can khác vẫn đang được xác minh.

Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết họ chưa nhận được thông tin về vụ việc này.

Vụ bắt giữ diễn ra sau vụ tấn công khủng bố ở Paris làm 17 người thiệt mạng kéo dài hơn ba ngày.

Hiện chưa rõ liệu các vụ bắt giữ mới nhất có mối liên hệ với cuộc điều tra vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo và một siêu thị ở Paris.

 

(Theo VIETNAM+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.