| Hotline: 0983.970.780

5 thí sinh Việt Nam đoạt giải Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Thứ Ba 20/12/2016 , 07:53 (GMT+7)

Lần đầu tiên Việt Nam tham dự đấu trường này và đoàn chỉ có 3 tháng ngắn ngủi để ôn luyện. Đây là một thành tích tuyệt vời vì năm 2015 khi được mời, Việt Nam còn chưa tìm được học sinh để tham gia.


Đoàn Việt Nam đoạt giải kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn (2016)


Năm 2016, Việt Nam lần đầu tiên cử đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic quốc tế về Thiên văn học và Vật lý thiên văn (IOAA 2016) tại Bhubaneswar, Ấn Độ. Cả 5 thí sinh đến từ lớp 11 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đều giành giải thưởng: Gồm 1 huy chương bạc, 4 giải khuyến khích.

Lần đầu tiên Việt Nam tham dự đấu trường này và đoàn chỉ có 3 tháng ngắn ngủi để ôn luyện, song với nỗ lực cao độ, thí sinh Trần Đức Huy đã giành được Huy chương bạc. Bốn thành viên còn lại là Đỗ Lê Duy; Lê Hồng Long; Trần Quang Thành; Nguyễn Tiến Nhân đều đoạt giải khuyến khích.

Năm nay, kỳ thi quan trọng nhất trong lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn dành cho lứa tuổi THPT này được tổ chức với hơn 50 đội tuyển tham gia. Đây cũng là lần thứ 10 kỳ thi Olympic quốc tế này được tổ chức.

Thiên văn học vẫn là bộ môn xa lạ với nhiều học sinh cả nước. Hiện nay chỉ Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quy Nhơn giảng dạy bộ môn này. Tại các trường phổ thông, kiến thức thiên văn chỉ được đề cập sơ lược ở một số sách giáo khoa vật lý hoặc địa lý. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là một thành tích tuyệt vời vì năm 2015 khi được ban tổ chức mời, Việt Nam ta còn chưa tìm được học sinh để tham gia.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.