| Hotline: 0983.970.780

5.000 du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô

Thứ Hai 25/06/2018 , 15:02 (GMT+7)

Từ ngày 24/6, do biển động, gió giật cấp 5-6 nên nhà chức trách tạm dừng các chuyến tàu khách đi tuyến Vân Đồn và Cô Tô (Quảng Ninh).

Trưa 25/6, ông Trần Như Long - Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 5.000 khách du lịch đang mắc kẹt tại huyện đảo này do biển động chưa thể về đất liền.

“Cảng vụ đang cấm tàu nên du khách chưa có phương tiện để về đất liền. Chúng tôi đã yêu cầu các khách sạn, nhà hàng ổn định giá và có chính sách hỗ trợ giảm giá từ 20 đến 50% cho du khách”, ông Long nói và cho biết thêm, hiện cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt hàng ngày trên đảo rất tốt, tuy nhiên du khách nóng ruột do nhỡ công việc đầu tuần.

Trong ngày 25/6, 5.000 du khách vẫn chưa thể về đất liền. Ảnh: Minh Cương

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, ngày 24/6, do biển động, gió giật cấp 5-6 tại vùng biển Cô Tô nên cơ quan này đã dừng cấp lệnh các chuyến tàu khách đi tuyến Vân Đồn và Cô Tô. Hiện các tàu ứng trực sẵn, chờ thời tiết tốt sẽ đưa du khách về.

Liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia tại huyện đảo Cô Tô, trước sự cố mất điện lưới do ảnh hưởng của đường điện cáp ngầm 22 kV, huyện đã chuẩn bị hai máy phát giao cho Chi nhánh Điện lực Cô Tô vận hành tại trường nhằm đảm bảo đủ ánh sáng, quạt mát cho 71 thí sinh tại tất cả các phòng thi và phục vụ Hội đồng thi.

(vnexpress.net)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất