Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đi bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok |
Đây là dấu mốc sự kiện quyền công dân đầu tiên sau 5 năm nổ ra cuộc đảo chính lật đổ ghế Thủ tướng của bà Yingluck Shinawatra.
Theo The Nation, cuộc bầu cử lần này hy vọng sẽ thành lập được chính phủ mới để dẫn dắt Thái Lan trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Các điểm bỏ phiếu đã mở của từ 8 giờ sáng kéo dài tới 17 chiều cùng ngày.
Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết, cử tri cả nước sẽ bầu ra 350 ghế Hạ nghị sỹ trong tổng số 500 ghế và 150 ghế còn lại sẽ được phân bổ theo chỉ định danh sách đảng. Có gần 80 đảng phái tham gia tranh cử 500 ghế ở Hạ viện. Đáng chú ý có tới 68 ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử vị trí Thủ tướng với đầy đủ mọi gương mặt thuộc nhiều thành phần xã hội tham gia cuộc chạy đua, từ cộng đồng người đồng tính, chuyển giới, doanh nhân cho tới chính khách…
Theo bản Hiến pháp mới 2017, vị trí Thủ tướng sẽ do 750 nghị sỹ trong Quốc hội bầu. Ba đảng lớn nhất tại cuộc bầu cử lần này gồm: đảng Vì nước Thái (Pheu Thai); đảng Dân chủ và đảng Palang Pracharat có xu hướng ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha.
Dự kiến, kết quả chính thức cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 9/5 tới.