| Hotline: 0983.970.780

58 người nước ngoài trôi dạt trên biển được cứu sống

Chủ Nhật 07/09/2008 , 09:31 (GMT+7)

37 người Myanma, 20 của Campuchia và 1 người Thái Lan đã được cứu sống, đưa vào bờ ngày 6/9.

37 người Myanma, 20 của Campuchia và 1 người Thái Lan sau thời gian lênh đênh trên ghe không nước ăn, thức uống đã được tàu của ngư dân cùng bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cứu sống, đưa vào bờ ngày 6/9.

 

Trước đó, tại vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 20 hải lý, 2 tàu cá của ông Bạch Văn Bổng (xã Phước Tĩnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phát hiện một chiếc ghe nhỏ chở 58 người nước ngoài. Nhiều người trong số đó đang ở tình trạng kiệt sức vì đói khát. Trên chiếc ghe này không hề có phao cứu sinh, la bàn, thức ăn và nước uống.

Sự việc được báo cho bộ đội biên phòng tỉnh. Cơ quan này đã phối hợp với tàu của ông Bổng lai dắt chiếc ghe trên về đến cảng Quân Khu 7, thành phố Vũng Tàu an toàn.

Hiện 58 người ngoại quốc này được tạm nghỉ tại cơ sở của bộ đội biên phòng tỉnh. Do khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ nên nội dung vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Bước đầu, họ được mua sắm áo quần và các vật dụng cá nhân.

Giới chức đang điều tra nguyên nhân cụ thể, đồng thời tiến hành các thủ tục để đưa những người bị nạn về nước.

Những người nước ngoài được bộ đội biên phòng cứu sống

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.