| Hotline: 0983.970.780

6 cổ vật làng nghề giá cao ngất ngưởng nhất xưa và nay

Thứ Tư 21/06/2017 , 12:50 (GMT+7)

Sáu cổ vật dưới đây nằm trong danh sách Top 10 cổ vật đấu giá cao nhất xưa và nay do tạp chí Cổ vật (AON) của Mỹ vừa bình chọn và công bố. 

Theo AON, đây là những "sản phẩm làng nghề" cổ xưa nhất, giá trị nhất và đẹp nhất của nhân loại.
 

1. Chiếc bình xứ nhà Thanh (53 triệu bảng)

09-58-45_1
 

Xếp đầu danh sách là chiếc bình cổ niên đại từ đời nhà Thanh, Trung Quốc được đấu giá thành công tại Anh 2010. Nghe nói, có thời người ta đưa ra giới thiệu trên truyền hình nhưng lại nhầm là 'bản sao xinh đẹp' đời nhà Tống, sau đó đã được giới khảo cổ đính chính là đồ chính hiệu đời nhà Thanh. Nếu tính theo tiền Việt Nam thời giá hiện nay (1 bảng Anh = 29.000 VND), thì chiếc bình này tương đương giá khoảng 1.550 tỷ VND.

Chiếc bình được nung trong lò gốm riêng của Vua Càn Long, trị vì từ năm 1737 đến năm 1795, triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc. Bản thân Càn Long cũng là một vị vua rất yêu thích và sành điệu về đồ cổ. Chiếc bình không chỉ có niên đại xa xưa mà nó đã trả qua rất nhiều thăng trầm, từng qua tay quân Anh và Pháp trong thời gian diễn ra Chiến tranh Nha Phiến lần hai 1860 và cũng là món đồ được bảo quản rất cẩn thận sau những lần bị mất mát, chôm chỉa.
 

2. Chiếc tủ Badminton Cabinet (19 triệu bảng)

09-58-45_2
 

Badminton Cabinet, có niên đại từ đầu thế kỷ thứ 18, do 30 thợ thủ công tài ba ở xứ Florence dưới thời Medici (Pháp) làm ra trong thời gian 6 năm liên tục từ loại gỗ quý. Năm 1990, tỷ phú B.P Johnson mua, năm 2004 lại được đưa ra đấu giá tiếp và được hoàng tử xứ Liechtenstein, Han Adam II tặng cho Bảo tàng Liechtensrein, Áo. .

Mặc dù đã qua tay nhiều người nhưng cuối cùng tủ Badminton Cabinet đã thuộc về Bảo tàng Liechtenstein, và được xem là cổ vật 'độc nhất vô nhị' trên thế giới hiện nay.
 

3. Tù và Olyphant, 10,65 triệu bảng

09-58-45_3
 

Tuy xếp thứ ba trong danh sách, nhưng chiếc tù và Olyphant lại được xem là cổ vật làng nghề có niên đại xa xưa nhất trong lịch sử nhân loại. Giá chính xác là 10.650.959 bảng, được một khách dấu tên mua tại cuộc đấu giá tổ chức ở vùng Scandinavia mới đây.

Olyphant không chỉ là cổ vật lịch sử mà còn là một công cụ rất lợi hại dùng trong chiến đấu và đi săn của người cổ đại. Theo các chuyên gia làng nghề của Anh thì tù và Olyphantra đời đầu thế kỷ 11 và cả thế giới hiện còn lại khoảng 6 cổ vật kiểu này.
 

4. Bình xứ Moonflask, 10 triệu bảng

09-58-45_4
 

Tháng 12/2010, hãng đấu giá Christie ở HongKông đã bán thành công món đồ, bình xứ men xanh và trắng có tên Moonflask, được cho là cổ vật có từ triều đại Càn Long (1736 đến 1795). Nhưng kỳ lạ, có một chiếc bình giống hệt chiếc bình nói trên hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Matsuoka Tokyo, Nhật Bản mà người ta tin rằng hai chiếc bình này là một cặp song sinh ra đời cùng một mẻ nung.

Đặc tính nổi bật của Moonflask là sự kết hợp độc đáo về màu sắc trong nghệ thuật tạo hình gốm sứ cũng như bí quyết làng nghề gia truyền của các nghệ nhân gốm sứ Trung Hoa, đây chính là tố chất làm tăng giá trị cho cổ vật mà người ta không thể sao chép được. Mặc dù được bán đấu giá thành công 10.024.432 bảng Anh, nhưng đến nay người ta cũng không rõ ai là chủ nhân đích thực. Vì vậy, nếu muốn chiêm ngưỡng chiếc bình này hãy đến Bảo tàng Nghệ thuật Matsuoka ở Nhật Bản.
 

5. Chiếc lư vàng ba chân triều đại nhà Minh 9, 4 triệu bảng

Xếp thứ 5 là chiếc lư bằng vàng ba chân triều đại nhà Minh, mang gam màu tổng thể, như ngọc lam, ngọc trai tự nhiên, hồng ngọc, chrysoberyl và ngọc bích. Theo giới đồ cổ thì các cổ vật triều nhà Minh được xem là đỉnh cao thủ công mỹ nghệ, được chế tác từ vàng 18k với vẻ đẹp quyến rũ, mô tả hai con rồng vờn nhau.

Đây là 1 trong số 8 cổ vật chế tác từ vàng của triều đại này còn lưu lại đến nay. Trước khi đưa ra đấu giá hồi tháng 4/2008, nhiều người cho rằng chính các triệu phú người Hoa sẽ bỏ tiền ra mua song cuối cùng lại thuộc về một khách hàng phương Tây dấu tên với giá chính xác 9.397.905 bảng Anh.
 

6. Vương miện vợ hoàng đế Napoleon III , 8 triệu bảng

09-58-45_6
 

Xếp thứ 6 là chiếc vương miện ngọc lục bảo và kim cương kim của vợ hoàng đế Pháp Napoleon III được hãng Sotheby bán đấu giá thành công hồi tháng 5/2011. Nguyên thủy, chiếc vương miện này được ủy quyền bởi Guido Henckel von Donnersmarck, hoàng tử người Đức, người đã tặng nó cho người vợ thứ hai của mình là Katharina.

Hãng Sotheby cho biết, giá trên vượt xa mức dự kiến ban đầu còn người mua thì lại giao dịch qua điện thoại nên đến thời điểm này vẫn chưa lộ diện, với giá giao dịch chính xác là 7.994.484 bảng Anh (tương đương 232 tỷ đồng tiền VN) .

(Theo Ancient-origins.net- 6/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất