| Hotline: 0983.970.780

6 nhà chiêm tinh quốc tế phán bà Clinton sẽ là tổng thống Mỹ

Thứ Bảy 05/11/2016 , 13:15 (GMT+7)

Các nhà chiêm tinh đến từ nhiều nước tham dự hội nghị chiêm tinh quốc tế dự đoán bà Hillary Cliton sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Hội nghị quốc tế các nhà tiên tri diễn ra tại Mỹ cho rằng bà Clinton sẽ chiến thắng ông Trump. Ảnh: Los Angeles Times.
Hội nghị quốc tế các nhà tiên tri diễn ra tại Mỹ cho rằng bà Clinton sẽ chiến thắng ông Trump. Ảnh: Los Angeles Times.
 

6 nhà chiêm tinh đến từ các nước Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Slovenia, Bosnia và Mỹ đã đưa ra dự đoán rằng bà Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, theo Los Angeles Times. 

Họ là thành viên Hiệp hội Nghiên cứu Chiêm tinh Thế giới (ISAR), đơn vị tổ chức một hội nghị quy mô lớn tại Costa Mesa, bang California, Mỹ hồi tháng 10 với sự tham gia của hàng trăm hội viên để dự đoán người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Ray Merriman, Chủ tịch ISAR cho biết các nhà chiêm tinh đã nghiên cứu và nhận thấy các hành tinh sắp xếp trên bầu trời trong ngày bầu cử 8/11 sẽ có lợi cho cung Bọ Cạp của bà Clinton hơn là cung Song Tử của ông Trump.

"Điềm báo có vẻ không tốt cho ông Trump", nhà chiêm tinh Aleksandar Imsiragic người Serbia cho biết. Ông từng dự đoán chính xác Trump sẽ là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, từ khi 17 thành viên trong đảng này còn đang chạy đua trong kỳ bầu cử sơ bộ.

Nhà chiêm tinh Mỹ Edith Hathaway, từng dự đoán ông Obama chiến thắng hồi năm 2008, cho biết bà tin rằng mình sẽ lại đúng lần nữa với lời tiên tri Hillary Clinton trở thành tổng thống Mỹ.

Christeen Skinner, nhà chiêm tinh tới từ Lodon cũng đồng ý với dự đoán này, song bà cho biết "có điều gì đó" về tương lai của Clinton khiến bà nghi ngờ. "Tôi không thấy lễ nhậm chức diễn ra", Skinner cho biết, suy đoán rằng ứng viên của đảng Dân chủ có thể gặp vấn đề sức khỏe như bị cúm.

6-nha-chiem-tinh-quoc-te-phan-ba-clinton-se-la-tong-thong-my-1
Các nhà chiêm tinh phát biểu tại hội nghị, cho rằng bà Clinton sẽ đắc cử. Ảnh: ORC
 

Giới chiêm tinh đã dự đoán chính xác ông Obama chiến thắng vào các năm 2012 và 2008. "Tôi không biết họ có chính xác trong lần này hay không. Nhưng tôi đoán họ sẽ đúng", Merriman nói.

Nhà chiêm tinh, chuyên gia phong thủy người Malaysia gốc Hoa Thean Y Nang từng dự đoán năm 2016 sẽ là năm có nhiều phụ nữ giành được quyền lực. Được hỏi về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, ông Thean Y Nang tiên đoán bà Clinton sẽ thắng.

Thean Y Nang nổi tiếng vì những lời dự đoán về vụ tấn công 11/9 ở Mỹ, động đất năm 2008 tại Tứ Xuyên và những điều không may mắn với Malaysia hồi năm 2014 với hai thảm họa máy bay MH370 và MH17.

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm