| Hotline: 0983.970.780

6 nữ sinh bị bạn cùng trường ném ‘bom xăng’

Thứ Tư 31/08/2011 , 09:13 (GMT+7)

Một nam sinh lớp 9 trường THCS Trung An (Củ Chi, TP HCM) đã lấy 2 chai bia chế tạo "bom xăng" ném vào nhóm 6 nữ sinh.

Vì mâu thuẫn trong tin nhắn điện thoại, một nam sinh lớp 9 trường THCS Trung An (Củ Chi, TP HCM) đã lấy 2 chai bia chế tạo "bom xăng" ném vào nhóm nữ sinh khiến 6 bạn bị bỏng.

Ngày 30/8, công an xã Trung An (huyện Củ Chi) đang tạm giữ Trần Ngọc Sang (14 tuổi, học sinh lớp 9A2 THCS Trung An) để làm rõ động cơ “cố ý gây thương tích”. Buổi chiều trước đó, Sang đã ném “bom xăng” trong trường THCS Trung An khiến 6 nữ sinh bị bỏng gồm: Thủy Tiên, Yến Nhi, Minh Thư, Nguyễn Thị Thơ, Mai Chi, Kim Chi.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với Trần Thị Thanh Trúc (14 tuổi, học sinh 9A1 cùng trường) trong việc nhắn tin điện thoại qua lại hồi tháng 6 nên Sang đem lòng thù hận. Sau khi tìm hiểu cách chế tạo “bom xăng”, Sang quyết dùng phương án này để trả thù cô bạn cùng trường.

Trường cấp 2 nơi xảy ra vụ án

Trưa ngày 29/8, nam sinh này mua 2 chai bia, một lít xăng và bịch bông gòn để chế tạo “bom”. Sau đó, Sang giấu hai chai thủy tinh vào cặp mang đến lớp 9A1 tìm Trúc. Khoảng 13h40, thấy Trúc ngồi học trong phòng ở dãy tầng trệt, Sang đã dùng quẹt gas châm lửa đốt “bom xăng” và ném qua cửa sổ. Sau tiếng nổ lớn, đám cháy bùng lên làm cả lớp 9A1 nháo nhào bỏ chạy. 6 học sinh nữ ngồi gần cửa sổ bị bỏng, riêng Trúc - mục tiêu của Sang không hề hấn gì.

Gây án xong, Sang cầm chai “bom xăng” còn lại chạy ra hành lang nhà vệ sinh ném tiếp gây cháy nổ làm nhiều học sinh trong trường tháo chạy. Sau đó, Sang đã trèo qua hàng rào cổng trưởng để tẩu thoát nhưng bị thầy cô nhà trường bắt giữ.

Công an Củ Chi cho biết, 6 học sinh nữ bị bỏng, trong đó Thủy Tiên bị bỏng 45%, Yến Nhi bỏng 25% và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. 4 nữ sinh còn lại do vết bỏng nhẹ nên điều trị ngoại trú.

Theo cơ quan công an, do Sang mới 14 tuổi nên phải chờ kết quả giám định thương tật của các nạn nhân mới có hướng xử lý.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất