| Hotline: 0983.970.780

60% lượng gạo XK tháng 4 là sang Trung Quốc

Thứ Năm 08/05/2014 , 09:45 (GMT+7)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tháng 4 vừa rồi, kế hoạch đề ra là XK 700 ngàn tấn gạo, nhưng các doanh nghiệp chỉ giao hàng được 536.806 tấn.

Trong đó, có tới 60% lượng gạo XK là sang Trung Quốc. Nguyên nhân là do giao hàng đến hầu hết các thị trường đều sút giảm mạnh, nhất là châu Phi, trong khi giao hàng sang Trung Quốc tăng tới 51%.

Như vậy, trong 4 tháng đầu năm nay, nước ta đã XK được 1,751 triệu tấn gạo, trị giá FOB 764,981 triệu USD, trị giá CIF 811,571 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 436,76 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2013: số lượng XK giảm 18,17%, trị giá FOB giảm 18,49%, trị giá CIF giảm 16,96%, giá bình quân giảm 1,71 USD/tấn.

Về chương trình thu mua tạm trữ gạo vụ ĐX, đến hết ngày 30/4, 130 doanh nghiệp mới thu mua được 995.494 tấn qui gạo, đạt 99,55% kế hoạch đề ra.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất