| Hotline: 0983.970.780

66 nhà dân ở Hà Giang bị ngập úng do mưa giông

Thứ Bảy 12/09/2020 , 13:42 (GMT+7)

Có 66 nhà dân bị ngập úng do trận mưa lớn diễn ra đêm 11, ngày 12/9 - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết. 

Ngoài 66 nhà dân bị ngập úng, mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông ở Hà Giang trở thành những dòng suối rình rập nguy hiểm. Ảnh: TL.

Ngoài 66 nhà dân bị ngập úng, mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông ở Hà Giang trở thành những dòng suối rình rập nguy hiểm. Ảnh: TL.

66 nhà dân bị ngập úng nói trên đều tập trung ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, trong đó thị trấn Mèo Vạc có 60 hộ, xã Pả Vi có 6 hộ. Rất may không có thiệt hại về người.

Ngoài 66 nhà dân bị ngập úng, mưa lớn cũng khiến hơn 10 ha lúa và cây hoa màu tại TP Hà Giang, huyện Mèo Vạc bị ngập úng; Tuyến đường giao thông thuộc địa bàn thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc đi qua 3 xã biên giới bị sạt lở taluy dương, khối lượng sạt lở khoảng 20m3 gây tắc đường; tuyến đường tại thôn Hầu Lùng Sán, xã Giàng Chu Phìn, Xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc bị sạt lở taluy dương khối lượng sạt lở khoảng 30m3 gây tắc đường. Tại TP Hà Giang cũng bị ngập úng cục bộ các tuyến đường tại tổ 9, 12, 13, phường Trần Phú.

Một số tuyến đường giao thông đã bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: TL.

Một số tuyến đường giao thông đã bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: TL.

Trận mưa kéo dài trong nhiều giờ cũng khiến điểm trường (3 phòng học) thôn Cốc Đông, xã Cốc Rễ, huyện Xín Mần bị sụt lún nứt tường. Hiện tại học sinh phải di chuyển ra hội trường thôn để học.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất