| Hotline: 0983.970.780

7 chiến đấu cơ Nga bị phá hủy vì pháo kích ở Syria

Thứ Năm 04/01/2018 , 06:58 (GMT+7)

Các phần tử Hồi giáo cực đoan pháo kích căn cứ không quân Syria, làm 7 chiến đấu cơ Nga bị phá hủy.

Máy bay và vũ khí Nga tại căn cứ không quân Hmeymim, Syria. Ảnh: Sputnik.
 
Ít nhất 7 chiến đấu cơ Nga bị phá hủy trong trận pháo kích do phiến quân thực hiện nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim, Syria hôm 31/12/2017, nhật báo Nga Kommersant dẫn hai nguồn tin cho biết. 
 
Đây là vụ thiệt hại khí tài quân sự lớn nhất của Nga từ khi nước này phát động không kích tiêu diệt khủng bố ở Syria từ năm 2010. Hơn 10 quân nhân Nga cũng bị thương trong vụ tấn công của "các phần tử Hồi giáo cực đoan".
 
Báo Nga thống kê 4 chiếc oanh tạc cơ Su-24, hai chiến đấu cơ Su-35S và một máy bay vận tải An-72, một kho đạn dược bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận. Một trực thăng chiến đấu Mi-24 của Nga cũng bị rơi hôm 31/12/2017 khiến hai phi công thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là lỗi kỹ thuật. 
 
Nga bắt đầu chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2017. Vào giữa tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã tới Khmeimim, tuyên bố rút lính Nga khỏi Syria. 
 
Giới quan sát cho rằng Nga đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại IS, tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra và các nhóm khủng bố khác ở Syria. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 60.000 tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt.

 

Theo Kommersant

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất