| Hotline: 0983.970.780

7 nhân vật truyền cảm hứng nhất Trung Quốc

Chủ Nhật 29/12/2019 , 19:49 (GMT+7)

Từ “cha đẻ” lúa lai Viên Long Bình cho tới cô thôn nữ Lý Tử Thất đã được tờ Chinadaily đề cử vào những nhân vật truyền cảm hứng nhất đại lục.

Ở tuổi 89, nhà nông học Viên Long Bình vẫn tràn đầy năng lượng. Hôm 29/9/2019, ông đã vinh dự được nhận Huân chương Cộng hòa tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Ông Viên đang kỳ vọng sẽ nâng năng suất lúa lai lên18 tấn/ha và biến ít nhất 6,7 triệu ha đất nhiễm mặn của Trung Quốc thành vựa lúa mới. Ông Vương đã nghiên cứu và phát triển giống lúa lai đầu tiên hồi năm 1970, giúp đất nước hơn tỷ dân đảm bảo an ninh lương thực.

 Cô thôn nữ 29 tuổi quê Tứ Xuyên Lý Tử Thất đã trở thành triệu phú đô la và hiện nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc với các video làm nông, nấu ăn nơi thôn quê. Từ một cô gái bất hạnh vất vả mưu sinh, cô Lý đã biến thành Vlogger quyền lực nhất nước và thu hút 70 triệu lượt người trên thế giới theo dõi.

"Trong xã hội ngày nay, nhiều người cảm thấy căng thẳng. Vì vậy, khi họ xem video của tôi vào cuối một ngày bận rộn, tôi muốn họ thư giãn và trải nghiệm những điều tốt đẹp, quên đi lo lắng và căng thẳng", cô Lý cho hay.

Tsering Pedron là một bác sĩ nổi tiếng chuyên về sản phụ khoa của Bệnh viện Nhân dân Ngari thuộc khu tự trị Tây Tạng.

Bà được nhiều người biết tới vì đã cứu sống hàng chục ngàn người cùng với đức hy sinh cao cả khi mới chỉ đón năm mới cùng gia đình duy nhất một lần trong vòng 26 năm qua.

Ye Lianping,  92 tuổi, là một giáo viên nghỉ hưu ở làng Buchen, thuộc tỉnh An Huy được ví là người đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục.

Từ năm 2000 đến nay, cụ Ye đã liên tục dạy trẻ em cơ nhỡ miễn phí và lập ra quỹ học bổng mang tên mình để trợ giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn

 Nữ phi công Miao Xiaohong, 82 tuổi đã xác lập kỷ lục trong ngành hàng không quốc gia hồi tháng 6/2019 sau khi tự lái một chiếc máy bay cỡ nhỏ trong 40 phút quanh thủ đô Bắc Kinh.

Bà Miao là một trong những nữ phi công có nhiều đóng góp cho ngành hàng không Trung Quốc suốt  30 năm qua.

Wang Youde được ví là “chiến binh sa mạc” và hiện là Chủ tịch Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Baijitan ở khu tự trị Hồi Ninh Hạ với đóng góp to lớn, tạo ra 40.000 ha rừng từ sa mạc và quản lý tốt gần 66.666 ha cát trong hai thập kỷ qua.

 

Burumahan Maoleduo, nữ quân nhân biên phòng 77 tuổi ở thị trấn Jigen, khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ đã có hơn 50 năm gắn bó công viêc tuần tra biên giới. Bà đi bộ ít nhất 20 km mỗi ngày để làm nhiệm vụ ở độ cao trung bình hơn 4.000 m.

 

(Chinadaily, SCMP)

Xem thêm
Sửa nghị định, thông tư để gỡ khó khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Sửa nghị định, thông tư để gỡ khó khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Xuất khẩu thuận lợi, giá thanh long tăng vọt. Sụt lún nhà kho tại công ty lương thực, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. ĐBSCL có thể đã qua đỉnh điểm hạn mặn.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Tạm giữ 9 thuyền khai thác 824 m3 khoảng sản trái phép

Nghệ An Công an Nghệ An đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện 9 thuyền vỏ sắt không mã hiệu, không đăng kiểm cùng 824 m3 khoáng sản bị khai thác trái phép trên khu vực sông Lam, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm