| Hotline: 0983.970.780

7 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại

Thứ Tư 10/07/2013 , 09:29 (GMT+7)

Văn phòng Bộ GD-ĐT tại phía Nam cho biết, ngày thi đầu tiên của khối D tại các điểm thi thuộc TP.HCM có 7 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động.

Văn phòng Bộ GD-ĐT tại phía Nam cho biết, ngày thi đầu tiên của khối D tại các điểm thi thuộc TP.HCM có 7 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động gồm: ĐH Qui Nhơn 1 TS; ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 1 TS; ĐH Y TP.HCM 1 TS (tại điểm thi Tiểu học Phú Thọ); ĐH Luật TP.HCM đình chỉ 1 TS (tại điểm thi THCS Khánh Hội A) và 2 trường hợp tại ĐH Nông lâm TP.HCM.


Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi của ĐH Saigon (THPT Lê Quý Đôn)

Tại điểm thi THPT Bình Hưng Hòa (thuộc ĐH Cần Thơ) sát giờ nộp bài, điện thoại trong túi 1 TS đột ngột reo chuông. Sau khi bị đình chỉ, TS này cho biết “chắc do… người yêu đứng bên ngoài sốt ruột quá nên gọi!”.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất