| Hotline: 0983.970.780

7 tỉnh đề xuất hỗ trợ 7.000 tấn gạo cho gần 500.000 nhân khẩu

Thứ Ba 12/01/2016 , 14:37 (GMT+7)

Bộ LĐ-TB-XH cho biết đã nhận được báo cáo của 7 tỉnh đề xuất hỗ trợ 7.000 tấn gạo cho gần 500.000 nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Ngày 11.1, Bộ LĐ-TB-XH cho biết các tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, Hà Nam, Yên Bái, Bình Định đã đề xuất hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo, người thiếu đói...

Hiện Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Trị và Lào Cai. Các tỉnh còn lại được hỗ trợ trong tháng 1, chậm nhất trước ngày 3.2 (25 tháng chạp), gạo cứu trợ tết đến được với hộ nghèo, những người thiếu đói.

Ngoài hỗ trợ gạo, Bộ LĐ-TB-XH cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng, trình Chủ tịch nước tặng quà tết cho 2 triệu đối tượng là các gia đình chính sách, người có công với 2 mức: 400.000 đồng và 200.000 đồng cho một đối tượng, với tổng kinh phí khoảng hơn 300 tỉ đồng.

Bộ cũng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các địa phương nhận và phải phân bổ đến đúng đối tượng, tránh và giảm thiểu hiện tượng quà tết không đúng và sai đối tượng.


 

Thanh Niên

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.