| Hotline: 0983.970.780

70 học sinh tiểu học ngộ độc thực phẩm nặng

Thứ Sáu 23/03/2012 , 10:45 (GMT+7)

Sau bữa ăn gồm trứng, thịt, đậu khuôn và cơm, hàng trăm học sinh đều có triệu chứng đau bụng, nôn mửa…

Thầy Trần Đình Huân, Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết có hơn 70 học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Đây là số học sinh của các cấp học trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bị ngộc độc sau khi ăn trưa tại trường.

Sau bữa ăn gồm trứng, thịt, đậu khuôn và cơm, hàng trăm học sinh đều có triệu chứng đau bụng, nôn mửa… Ngay lập tức tất cả học sinh đều được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế và có ít nhất 70 học sinh bị ngộ độc thực phẩm nặng.

Phòng giáo dục huyện Sa Thầy đã huy động lực lượng giáo viên cùng người dân trong xã đưa các cháu đi cấp cứu.

Theo phòng giáo dục huyện Sa Thầy, hiện nay tình hình đã tạm ổn, hầu hết các em đã được điều trị và đưa về nhà. Vụ việc đang được Công an huyện Sa Thầy điều tra làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất