| Hotline: 0983.970.780

70 thanh niên quân đội và công an được tuyên dương

Thứ Hai 08/12/2014 , 10:30 (GMT+7)

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp tổ chức lễ tuyên dương với chủ đề "Sáng mãi một niềm tin."

Lễ tuyên dương 70 thanh niên Quân đội, Công an có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức tối 7/12, tại Hà Nội.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp tổ chức lễ tuyên dương với chủ đề "Sáng mãi một niềm tin."

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; cùng đông đảo thanh niên hai lực lượng Quân đội, Công an đến dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi, nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị to lớn của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;” vai trò của thanh niên Quân đội, tuổi trẻ Công an; những định hướng hành động cho thế hệ trẻ hai lực lượng Quân đội và Công an trong thời gian tới.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội bảo vệ dân phố ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ những hoạt động, công việc cụ thể của hai lực lượng Quân đội, Công an tại cơ sở...

Xen lẫn phần giao lưu và tuyên dương, đại biểu đã được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Bác, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Quân đội, Công an nói riêng với sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ, nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Đoàn nghệ thuật K20, Đoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Tại buổi Lễ, Ban tổ chức đã trao biểu trưng và Bằng khen tặng 70 thanh niên Quân đội, Công an có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012-2014.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương thành tích trong học tập và làm theo lời Bác mà tuổi trẻ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, nhất là 70 thanh niên tiêu biểu của hai lực lượng đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh 70 đồng chí được tuyên dương hôm nay chính là những ngôi sao sáng của tuổi trẻ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cả nước trong học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2012-2014; là những điển hình tiêu biểu cho ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đây cũng chính là những tấm gương sáng trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là những minh chứng sinh động cho việc thực hiện phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ hai lực lượng trong thời kỳ mới.

Thành tích của các đồng chí đã tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần viết tiếp những trang sử vàng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bí thư Nguyễn Anh Tuấn đề nghị trong thời gian tới Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục tổ chức sâu rộng, có hiệu quả, thực chất các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ toàn lực lượng; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của mỗi cơ sở Đoàn trong việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mỗi thanh niên tiêu biểu được tuyên dương cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và những thành tích của mình trong thực tiễn công tác, học tập, xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vietnam+

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm