| Hotline: 0983.970.780

7,4 triệu lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thứ Tư 06/07/2011 , 10:53 (GMT+7)

Vấn đề bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động lại một lần nữa được nêu ra tại Hội nghị giao ban báo chí.

* 2013, Quỹ BHXH sẽ mất cân đối

Công nhân làm trong nhà máy dệt may luôn đối diện với tình trạng thất nghiệp

Vấn đề bảo hiểm thất nghiệp dành cho người lao động lại một lần nữa được nêu ra tại Hội nghị giao ban báo chí ngày hôm qua 5/7.

Theo thống kê của Cục Việc làm (Bộ LĐTB-XH), nếu năm 2009 mới chỉ có 5,9 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), năm 2010 là 7,05 triệu người thì đến tháng 4/2011, con số đó đã lên 7,4 triệu người tham gia BHTN (trung bình mỗi tháng có 100.000 tham gia loại hình bảo hiểm này).

Điều đó cũng lý giải cho việc, từ đầu năm đến nay, cán bộ làm công tác bảo hiểm của các địa phương khá “bận rộn”, họ phải nhận đơn của gần 200 ngàn người đăng ký hưởng BHTN và giải quyết cho gần 140.000 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Theo đại diện BHXH Việt Nam, người lao động và người sử dụng lao động ngày càng nhận thức được quyền lợi của họ khi tham gia loại hình bảo hiểm này. Với phương châm thực hiện “đúng đối tượng - đúng chế độ - đúng thời hạn”, đến nay ngành BHXH chưa nhận được đơn thư, khiếu nại về việc thực hiện chính sách BHTN này.

Tuy nhiên, đại diện cho Bộ LĐTB-XH cũng băn khoăn bởi trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vấn đề chưa tạo điều kiện cho người lao động khi tham gia BHTN rất cần phải sửa đổi, bổ sung vào Luật Bảo hiểm Xã hội trong thời gian tới. Đó là quy định người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 lao động và có giao kết hợp đồng lao động dưới 12 tháng thì sẽ không được tham gia. Trong khi đây lại là những đối tượng có khả năng mất việc làm cao, cần được nhà nước quan tâm, hỗ trợ.

Về chính sách BHTN cũng vậy, hiện nay mức hỗ trợ học nghề thấp và thời gian ngắn gây khó khăn cho người lao động như đến ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không được hưởng bảo hiểm y tế, chưa có chế độ mai táng cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trình tự thủ tục (từ khâu đăng ký đến giải quyết hồ sơ và nhận trợ cấp thất nghiệp) quá nhiều phức tạp. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tham gia đóng BHTN và thực hiện các nghĩa vụ khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như chốt sổ BHXH, hướng dẫn người lao động đăng ký thất nghiệp…

Tại cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐTB-XH nói rõ, nguyên nhân khiến số người tham gia BHTN tăng xuất phát từ nền kinh tế đang chịu cảnh lạm phát cao. Nhiều doanh nghiệp không chịu nổi mức lãi suất đi lên theo ngày để đầu tư cho một công việc mới nên cũng hạn chế tuyển dụng. Mặt khác, tình hình nhập siêu vẫn có xu hướng gia tăng, trong khi các dự án cho vay của nhà nước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp nên chưa tạo thêm được nhiều việc làm mới. Cộng với tình hình chính trị thế giới có nhiều bất ổn, hàng vạn lao động đang làm việc ở nước ngoài phải bỏ về dở chừng đã ảnh hưởng đáng kể tới kết quả trên.

Ông Đồng cũng dự đoán, năm 2013, Quỹ BHXH mất cân đối (ít người đóng, nhiều người hưởng).

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm