Báo cáo chung của thanh tra dựa trên cuộc khảo sát 323 bệnh viện trên toàn Hoa Kỳ qua điện thoại, từ ngày 23-27/3. Với hàng trăm ca virus Corona mới mỗi ngày, tình hình đang trở nên khủng khiếp hơn đối với nhiều bệnh viện trong số 6.000 bệnh viện Hoa Kỳ. Trong khi đó, nhiều bệnh viện khác vẫn đang nỗ lực chuẩn bị.
Cũng theo một báo cáo liên bang, các bệnh viện dự kiến sẽ bị áp đảo khi số ca lây nhiễm Hoa Kỳ dần đến đỉnh.
"Hiệu ứng domino đang diễn ra", Ann Maxwell, trợ lý tổng thanh tra tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết. "Nhiều khó khăn xảy ra cùng lúc làm trầm trọng thêm tình hình. Đó là hiệu ứng chuỗi".
"Những khó khăn có thể kể đến như kiểm tra không đầy đủ, kết quả chậm, khan hiếm thiết bị bảo vệ, thiếu máy thở cho bệnh nhân bị bệnh nặng và nhân viên y tế lo lắng phơi nhiễm", một cơ quan giám sát liên bang cảnh báo vào ngày 6/4. "Chúng giống như một vòng luẩn quẩn".
"Thách thức quan trọng nhất là tập trung vào xét nghiệm và chăm sóc bệnh nhân mắc hay nghi nhiễm Covid-19, đồng thời giữ an toàn cho nhân viên", báo cáo kết luận.
"Có thể nói, mọi bệnh viện Mỹ sẽ phải đối phó với những vấn đề này", bà Maxwell nói.
Theo số liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp, Mỹ tiếp tục duy trì vị trí số 1 về số ca lây nhiễm, đạt 336.906, với 9.604 trường hợp tử vong. Nhiều dự báo cho thấy Hoa Kỳ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào những ngày cuối tháng Tư.