| Hotline: 0983.970.780

76 cây thông ở Đà Lạt bị khoan gốc, đổ thuốc độc

Thứ Sáu 16/08/2019 , 20:59 (GMT+7)

76 cây gỗ thông 30 tuổi ở khu vực rừng trong TP Đà Lạt bị ai đó khoan nhiều lỗ vào gốc rồi đổ thuốc độc làm cây héo úa.  

Cây bị người lấn chiếm rừng khoan lỗ gần gốc và đổ thuốc để hạ độc.

Ngày 16/8, Ban Lâm nghiệp phường 7 (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra rừng tại khoảnh 10, tiểu khu 149 (phường 7) thì phát hiện hàng loạt cây thông bị đầu độc. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 76 cây gỗ thông khoảng 30 năm tuổi bị đầu độc.

Trên mỗi thân cây (đoạn gần gốc) có từ 1-4 lỗ do ai đó khoan sâu và đổ thuốc độc vào trong. Những cây thông bị đầu độc đang có dấu hiệu héo úa, lá chuyển màu vàng. Cũng tại khoảnh rừng này, người đầu độc thông tự ý dùng lưới thép làm hàng rào 200m bao quanh để lấn chiếm đất.

Theo ông Lê Minh Huy, Chủ tịch UBND phường 7, khi phát hiện vụ việc, phường đã tổ chức tháo gỡ hàng rào để lấy lại hiện trạng rừng.

Cây bị đổ thuốc độc đang bị héo úa, chết dần.

Vị trí rừng thông bị hạ độc được UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công ty TNHH TMDV Cam Ly Măng Line triển khai dự án Khu du lịch Cam Ly Măng Line từ năm 2007.  Phía doanh nghiệp sau đó không bố trí người bảo vệ rừng nên Ban Lâm nghiệp phường 7 phải trực tiếp quản lý.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất