| Hotline: 0983.970.780

8 cán bộ dính vụ AVG, Ban Giám đốc Mobifone chỉ còn có 1 người

Thứ Ba 27/08/2019 , 14:16 (GMT+7)

Ngoài 8 lãnh đạo Mobifone, còn 3 Bộ trưởng, Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ... đã bị bắt hoặc kỷ luật.

Cựu Chủ tịch, TGĐ Mobifone Lê Nam Trà.

Tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị liên quan, ngày 26/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 5 lãnh đạo Mobifone về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 lãnh đạo Mobifone nhúng chàm liên quan đến vụ Mobifone thâu tóm AVG.

Mới đây nhất, 5 bị can bị khởi tố bao gồm: Phan Thị Hoa Mai (SN 1966), Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Hồ Tuấn (SN 1965), nguyên Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (hiện là Phó Tổng Giám đốc Mobifone);  Nguyễn Đăng Nguyên (SN 1976), Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Nguyễn Bảo Long, (SN 1972), Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;  Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969), Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone…

Bị can Nguyễn Đăng Nguyên.

Với việc khởi tố cùng lúc liên tiếp Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc, Mobifone hiện chỉ còn một lãnh đạo duy nhất là Phó Tổng Giám đốc Bùi Sơn Nam.

Theo kết quả xác minh, sai phạm của của ông Nguyễn Đăng Nguyên là nghiêm trọng, phải chịu trách nhiệm chính trong việc trực tiếp ký Quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình; tham gia, trực tiếp đàm phán và chỉ đạo đàm phán với các cổ đông AVG; không thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản 4463/Mobifone ngày 19/8/2015 của Tổng giám đốc; ký khống biên bản họp Ban Tổng giám đốc để thống nhất trình Hội đồng thành viên dự thảo thoả thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG; thiếu chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền về những khuyết điểm, sai phạm trong quá trình lập dự án.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phải chịu trách chính trong việc trực tiếp ký các báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp AVG của Cty AMAX, Quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình; trực tiếp đàm phán và chỉ đạo đàm phán với các cổ đông AVG. Thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bộ TTTT và Mobifone sử dụng kết quả thẩm định giá của Cty AMAX; không kiểm tra tư cách pháp nhân của AVG, tính pháp lý của các cổ đông và cổ phần AVG; ký khống biên bản họp Ban TGĐ để thống nhất trình HĐTV dự thảo thoả thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG.

Ông Nguyễn Bảo Long trực tiếp ký Quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình; trực tiếp đàm phán và chỉ đạo đàm phán với các cổ đông AVG; ký khống biên bản họp Ban TGĐ để thống nhất trình HĐTV dự thảo thoả thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan công an đã bắt giữ hàng loạt lãnh đạo cộm cán khác ở Mobifone.

Ông Cao Duy Hải và bà Phạm Thị Phương Anh.

Ngày 10/7/2018, công an khởi tố bị can, bắt và khám nhà ông Lê Nam Trà (57 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng Giám đốc Mobifone).

Với cương vị khi làm Chủ tịch HĐTV Mobifone, ông Trà phải chịu trách nhiệm về việc “cung cấp thông tin, báo cáo không trung thực, không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời theo quy định của pháp luật" về việc đề xuất đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần AVG và lập dự án đầu tư trình Bộ TTTT phê duyệt.

Tiếp đó, ngày 12/11/2018, công an quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Cùng ngày là Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những sai phạm trên đã gây nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước tại Mobifone hơn 7.000 tỷ đồng, hiệu quả kinh doanh từ năm 2016 và các năm tiếp theo sụt giảm, trong đó số lỗ lũy kế đến 2017 hơn 1.900 tỷ đồng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa Mobifone.

Cũng liên quan đến vụ án này, hiện đã có 2 Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị bắt; Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh bị kỷ luật.

Bắt ông Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ”. Bắt ông Võ Văn Mạnh, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX và Hoàng Duy Quang, là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Bắt ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ quản lý Doanh nghiệp (Bộ TTTT) về hành vi “Vi phạm quy định  về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Cuối năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và cảnh cáo ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.