| Hotline: 0983.970.780

8 cầu thủ đội bóng Thái Lan được giải cứu, chiến dịch tạm dừng

Thứ Hai 09/07/2018 , 19:46 (GMT+7)

Trong chiến dịch cứu hộ đội bóng nhí Thái Lan hôm nay 9/7, đội cứu hộ đã đưa thêm 4 cầu thủ nữa ra ngoài. Như vậy, hiện tại đã có 8 trong số 13 thành viên đội bóng đã được giải cứu.

Đợt giải cứu lần hai kết thúc

  Xe cứu thương được cho là chở 1 trong các cầu thủ được giải cứu đến nơi trực thăng chờ sẵn. (Ảnh: Reuters)
Xe cứu thương được cho là chở 1 trong các cầu thủ được giải cứu đến nơi trực thăng chờ sẵn. (Ảnh: Reuters)

CNN dẫn lời các nhân chứng tại khu vực hang Tham Luang cho biết, đội cứu hộ đã kết thúc đợt giải cứu lần hai. Ban chỉ đạo chiến dịch cứu hộ dự kiến sẽ có cuộc họp báo ngay sau đó để thông báo kết quả ngày cứu hộ thứ hai cũng như kế hoạch cho đợt giải cứu tiếp theo.

Tổng cộng 8 cầu thủ đã ra ngoài

Theo CNN, tính đến đầu giờ tối nay, đội cứu hộ đã giải cứu thành công thêm 4 cầu thủ khỏi hang Tham Luang, nâng tổng số cầu thủ đã được giải cứu lên 7 người. Guardian xác nhận, cầu thủ thứ 7 đã được đưa tới viện Chiang Rai trong khi cầu thủ thứ 8 cũng vừa được đưa ra khỏi hang.

Trong khi một số nguồn tin trước đó nói rằng huấn luyện viên đội bóng Ekapol đã được đưa ra trong đợt giải cứu ngày 8/7, song thông tin này chưa được xác nhận. Một số nguồn tin cho biết, hiện huấn luyện viên này vẫn đang ở lại trong hang cùng với 4 cầu thủ.

Lớp học đặc biệt dành cho các cầu thủ

  Trường Mae Sai sẵn sàng hỗ trợ các cầu thủ nhanh chóng ổn định tâm lý. (Ảnh: Twitter)
Trường Mae Sai sẵn sàng hỗ trợ các cầu thủ nhanh chóng ổn định tâm lý. (Ảnh: Twitter)

BBC dẫn lời Hiệu trưởng Trường Mae Sai Prasitsart, nơi 6 cầu thủ của đội bóng đang theo học, cho biết trường sẽ chuẩn bị các lớp học đặc biệt cho các em khi quay lại trường. Theo đó, các cầu thủ nhí sẽ được hỗ trợ về tâm lý nhưng sẽ vẫn được đối xử như các học sinh khác nhằm giúp họ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

"Chúng tôi sẽ không khiến các em thấy mặc cảm tội lỗi về những gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho các em", vị hiệu trưởng trên cho biết.

Thêm một bé trai được giải cứu

Guardian đưa tin, một nguồn tin nội bộ trong đội cứu hộ xác nhận rằng thêm cầu thủ "nhí" đã được giải cứu vào chiều nay. Như vậy, cho tới nay, 6 trong số 13 người bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hang.

Mưa có thể cản trở hoạt động cứu hộ

Sau một ngày tương đối khô ráo, mây đen bắt đầu kéo đến khu vực hang Tham Luang và có thể mưa lớn sắp ập tới. Điều này làm dấy lên lo ngại hoạt động giải cứu đội bóng có thể bị ảnh hưởng.

Cầu thủ thứ 5 ra khỏi hang

  Cầu thủ thứ 5 được cho là ra khỏi hang lúc 16h27 hôm nay. (Ảnh: REX)
Cầu thủ thứ 5 được cho là ra khỏi hang lúc 16h27 hôm nay. (Ảnh: REX)

CNN cho biết, các thợ lặn đã đưa cầu thủ đầu tiên ra khỏi hang trong chiến dịch giải cứu hôm nay. Như vậy, đây là cầu thủ thứ 5 được đưa ra khỏi hang Tham Luang. Theo Reuters, cầu thủ này được vận chuyển ra bằng cáng lúc 16h27 và đưa lên một xe cứu thương chờ sẵn bên ngoài.

4 cầu thủ nữa có thể được giải cứu hôm nay

Hãng tin Bangkok Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, hôm nay sẽ có thêm 4 cầu thủ nữa được đưa ra ngoài. Như vậy, 5 thành viên còn lại của đội bóng nhí sẽ tiếp tục chờ cho đến đợt giải cứu tiếp theo.

Theo dự kiến, các cầu thủ tiếp theo sẽ được đưa ra ngoài hang khoảng từ 19h30-20h30 hôm nay trong đợt giải cứu lần hai.

  (Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)
  (Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)
  (Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Chỉ trích truyền thông

Giới chức Thái Lan chỉ trích việc một số phóng viên của các hãng truyền thông có những hành vi không chuẩn mực như xâm nhập sóng vô tuyến của ban chỉ đạo cứu hộ, đưa thông tin sai lệch hoặc dùng thiết bị không ngoài lái ở khu vực cứu hộ làm ảnh hưởng đến hoạt động của trực thăng cứu hộ.

  Thiết bị không người lái của truyền thông gây ảnh hưởng đến hoạt động của trực thăng cứu hộ. (Ảnh: Nation)
Thiết bị không người lái của truyền thông gây ảnh hưởng đến hoạt động của trực thăng cứu hộ. (Ảnh: Nation)

Ai sẽ ra trước?

Tại cuộc họp báo hôm nay, ban chỉ đạo chiến dịch cứu hộ từ chối tiết lộ cầu thủ nào sẽ được đưa ra trước trong đợt giải cứu lần hai này, song cho biết "ai khỏe hơn, sẵn sàng hơn sẽ ra trước". Theo dự kiến, cầu thủ đầu tiên sẽ được đưa ra khỏi hang vào thời gian từ 19h30 đến 20h30 hôm nay.

Các cầu thủ nhí thèm cơm

Theo BBC, hơn 2 tuần qua, các cầu thủ của đội bóng Lợn hoang chưa có được một bữa ăn bình thường. Một số em nói rằng các em muốn được ăn món cơm thịt băm rang húng quế.

Theo truyền thông địa phương, do nhịn đói quá lâu trong môi trường trong hang, các cầu thủ của đội bóng tiếp tục được cung cấp các thực phẩm đặc biệt dễ tiêu hóa và mang lại nhiều năng lượng.

Mọi yếu tố đều thuận lợi

  Thống đốc Narongsak Osatanakorn trong cuộc họp báo (Ảnh: AFP)
Thống đốc Narongsak Osatanakorn trong cuộc họp báo (Ảnh: AFP)

Theo Guardian, các thợ lặn bắt đầu vào hang lúc 11h sáng nay theo giờ địa phương. Thống đốc Narongsak Osatanakorn cho biết: "Tất cả các yếu tố đều thuận lợi như hôm qua. Đội cứu hộ về cơ bản giống nhóm cứu hộ hôm qua, chỉ có một chút thay đổi". Ông cho biết thêm: "Mực nước trong hang hiện giờ không phải là vấn đề đáng lo ngại... Trận mưa hôm qua không ảnh hưởng đến mực nước trong hang".

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng giống hôm qua", ông Osatanakorn nhấn mạnh.

Người thân có thể gặp các cầu thủ tại bệnh viện

Guardian dẫn lời Thống đốc Chiang Rai Narongsak Osatanakorn cho biết, giới chức Thái Lan đang cân nhắc cho phép người thân thăm nom các cầu thủ đã được cứu và đang được chăm sóc tại bệnh viện Chiang Rai.

Chiến dịch giải cứu đợt 2 bắt đầu

Vào chiều ngày 9/7, CNN dẫn lời một quan chức hải quân thạo tin cứu hộ đội bóng cho biết, chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên đợt hai đã bắt đầu.

Chiến dịch giải cứu giai đoạn hai có thể sẽ phức tạp hơn. (Ảnh: Getty)

Sau khi chiến dịch giải cứu giai đoạn 1 thành công và công tác tiếp tế thêm bình dưỡng khí trong hang hoàn tất, đội cứu hộ Thái Lan với sự hỗ trợ của các nhóm chuyên gia quốc tế hôm nay đã nối lại hoạt động giải cứu 9 thành viên còn lại của đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt suốt hơn 2 tuần qua trong hang Tham Luang.

4 thành viên đầu tiên của đội bóng đã được đưa ra ngoài an toàn vào chiều tối qua, khoảng 11 giờ sau khi chiến dịch bắt đầu. Đây được cho là 4 thành viên thể trạng yếu nhất trong đội bóng, song giới chức Thái Lan khẳng định hiện sức khỏe của các em đã ổn định và đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Chiang Rai.

Giới chuyên gia lo ngại chiến dịch giải cứu giai đoạn hai có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn do mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện và có thể làm mực nước trong hang dâng trở lại.

Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Australia Julie Bishop sáng nay 9/7 cho biết, bà tin rằng, các cầu thủ còn lại sẽ được giải cứu lần lượt 4 người một lần, như vậy đội cứu hộ sẽ phải triển khai ít nhất hai lượt cứu hộ. Australia đã điều 19 thợ lặn tới để hỗ trợ Thái Lan cứu hộ đội bóng.

Đội cứu hộ cũ tiếp tục giải cứu thành viên còn lại của đội bóng

Các thợ lặn giải cứu 4 cầu thủ đầu tiên sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch giải cứu lần hai do họ đã biết rõ tình hình thực tế trong hang cũng như kĩ năng để đưa các em ra ngoài. Trước đó, Thống đốc Chiang Rai cho biết, trực tiếp tham gia cứu hộ có 18 thợ lặn đẳng cấp quốc tế, trong đó có 5 thợ lặn của lực lượng SEAL và 13 thợ lặn nước ngoài.

Trong thông cáo phát đi sáng nay, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda cho biết, kế hoạch giải cứu lần hai sẽ do ban chỉ đạo trực tiếp chiến dịch cứu hộ quyết định. Sáng nay, đội cứu hộ đã nhóm họp và được cho là sẽ sớm triển khai chiến dịch cứu hộ giai đoạn hai.

Tất cả đã sẵn sàng

Trực thăng đáp xuống khu vực hang Tham Luang, sẵn sàng cho chiến dịch cứu hộ.

Đầu giờ chiều nay, trực thăng và xe cứu thương đều đã được triển khai sẵn bên ngoài hang Tham Luang, sẵn sàng vận chuyển các cầu thủ sau khi được đưa ra ngoài. Lúc này, trời cũng bắt đầu mưa to.

Bên ngoài hang lúc này không khí dường như cũng bớt căng thẳng hơn do giai đoạn 1 của chiến dịch giải cứu đã thành công "vượt mong đợi".

Trong khi đó, bố mẹ của các cầu thủ khá nóng lòng bởi đến nay họ cũng chưa được biết ai đã được đưa ra ngoài, ai vẫn còn bên trong hang. Somboon Sompiangjai, 38 tuổi, bố của một trong các cầu thủ, cho biết trước khi chiến dịch giải cứu diễn ra vào ngày 8/7, họ được thông báo các cầu thủ khỏe nhất sẽ ra trước, nhưng thực tế kế hoạch đã thay đổi, các cầu thủ thể trạng yếu được ưu tiên ra trước. Đến nay gần 1 ngày kể từ khi được đưa ra khỏi hang, các em vẫn chưa được gặp mặt người thân.

12 cầu thủ trong độ tuổi 11-16 cùng huấn luyện viên 25 tuổi đã mắc kẹt trong hang Tham Luang từ này 23/6 do nước lũ.

Đội cứu hộ đã tìm thấy đội bóng ở vị trí cách cửa hang gần 5km hôm 2/7 tuy nhiên phải chờ đến 8/7 chiến dịch đưa các cầu thủ ra khỏi hang mới bắt đầu khi có đủ các yếu tố thuận lợi như thể lực của các em phục hồi, nước trong hang rút dần, trời khô ráo.

Hiện 4 cầu thủ được đưa ra ngoài đã được chuyển tới bệnh viện Chiang Rai để theo dõi tình hình sức khỏe. Giới chuyên gia lo ngại, các em có thể gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cũng như tinh thần sau một thời gian dài trong hang ẩm ướt, không có ánh sáng.

(Theo Guardian, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất