| Hotline: 0983.970.780

8 học sinh dự Olympic vật lý châu Á đều đoạt giải

Thứ Hai 07/05/2012 , 23:09 (GMT+7)

Trưởng đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 13 cho biết đây là lần đầu tiên tất cả học sinh Việt Nam dự Olympic vật lý châu Á đều được giải và lần thứ 5 trong tổng số 13 kỳ thi có học sinh Việt Nam đoạt huy chương vàng.

Giáo sư tiến sỹ khoa học Nguyễn Thế Khôi, giảng viên khoa Vật lý trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trưởng đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 13 (13th Asian Physics Olympiad - APhO) 13 cho biết đây là lần đầu tiên tất cả học sinh Việt Nam dự thi APhO đều được giải và lần thứ 5 trong tổng số 13 kỳ thi có học sinh Việt Nam đoạt huy chương vàng.

Đặc biệt lần đầu tiên có một học sinh thuộc các tỉnh miền núi (Sơn La) tham dự kỳ thi và đoạt huy chương bạc, ông Khôi nói.

Lê Huy Quang, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đạt huy chương vàng nói rằng em rất vui mừng về kết quả đạt được và thành tích này của em ngoài nỗ lực của bản thân, còn có công rất lớn của các thầy cô. Em và các bạn trong đoàn đã được tập trung bồi dưỡng hai tháng trước khi đi thi.

Kết quả kỳ thi Olympic vật lý châu Á lần thứ 13 (13th Asian Physics Olympiad -APhO) đã được công bố sáng 7/5, tại thủ đô New Delhi.

Tất cả 8 học sinh Việt Nam tham gia APhO 13 đều đoạt giải. Cụ thể em Lê Huy Quang, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đạt huy chương vàng.


Em Lê Huy Quang và thầy giáo trực tiếp dạy môn Vật lý ở trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Năm em đoạt huy chương bạc gồm Đinh Ngọc Hải, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam; Đinh Việt Thắng, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định; Ngô Phi Long, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La; Trần Tấn Hoàng Bảo, học sinh lớp 12 Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng; và Nguyễn Đình Vĩnh Thanh, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai em đoạt huy chương đồng là Bùi Xuân Hiển, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định và Trần Đức Dũng, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên KHoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

APhO lần thứ 13 do Hiệp hội các giáo viên vật lý Ấn Độ (Induan Association of Physics Teachers (IAPT) phối hợp với Trung tâm khoa học giáo dục Homi Bhabha (Homi Bhabha Center for Science Education (HBCSE) của nước này tổ chức. IAPT là một tổ chức giáo viên vật lý tình nguyện được thành lập năm 1984 nhằm nâng cấp chất lượng giáo viên và trình độ giảng dạy vật lý ở mọi cấp của Ấn Độ. Hiện nay IAPT đã có 5.000 hội viên, trong đó có 100 hội viên là giáo viên nước ngoài.

APhO hiện là cuộc đọ tài về vật lý hàng đầu cho học sinh bậc dưới đại học tại các nước châu Á. Mô hình của APhO giống như Olympic vật lý quốc tế (International Physics Olympiad - IPhO), chỉ có điểm khác là đoàn của mỗi nước tham gia Olympic vật lý châu Á là 8 thí sinh, trong khi đoàn của mỗi nước tham gia Olympic vật lý quốc tế là 5 thí sinh. Tuổi của các thí sinh dự thi không được quá 20 tuổi tính đến ngày 30/6 của năm mở kỳ thi.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm