| Hotline: 0983.970.780

8 loại xe không được đi trên Đại lộ Thăng Long

Thứ Tư 29/12/2010 , 18:49 (GMT+7)

Quy định cũng nghiêm cấm các hành vi như tự ý đào, đắp mái taluy mở lối lên, xuống cũng như tự ý phá dải phân cách, hàng rào bảo vệ, đắp đất đá hoặc hành vi tương tự để tạo lối đi qua dải phân cách giữa, ra vào đại lộ. Một số hành vi có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các loại xe gồm xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/giờ, máy kéo, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự, xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ xe đang phục vụ việc hoàn thiện các hạng mục còn lại của Đại lộ Thăng Long), xe thô sơ, người đi bộ và súc vật sẽ bị cấm không được tham gia giao thông trên đường chính đại lộ Thăng Long.

Xe môtô ba bánh.

Đây là quy định về tổ chức, khai thác đại lộ Thăng Long do Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành.

Theo Quy định, giao thông trên đại lộ Thăng Long (trên đường chính) theo hai chiều riêng biệt, các xe chỉ được ra, vào đại lộ Thăng Long ở nút giao Trung Hòa, trước và sau nút giao Mễ Trì, trước và sau nút giao ĐT80, nút giao Hòa Lạc.

Tốc độ lưu hành tối đa, tối thiểu cho phép xe cơ giới tham gia giao thông được quy định là: hai làn phía trong (gần dải phân cách giữa) có tốc độ tối đa 80 km/giờ, tối thiểu 50 km/giờ; một làn phía ngoài (gần làn dừng khẩn cấp) có tốc độ tối đa 60 km/giờ, tối thiểu 40 km/giờ. Nếu trời mưa, sương mù hay đường trơn, người lái xe phải giảm tốc độ tùy theo tình hình thời tiết.

Để tổ chức khai thác tạm thời Đại lộ Thăng Long, Phòng quản lý giao thông Đại lộ Thăng Long (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) sẽ được thành lập và điều hành, xử lý các tình huống về giao thông xảy ra trên toàn tuyến.

Ngoài ra, tại các vị trí cửa ra vào Đại lộ Thăng Long, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông phối hợp với tổ chức khai thác đường thực hiện việc kiểm soát phương tiện để đảm bảo khai thác Đại lộ Thăng Long an toàn.

Quy định cũng nghiêm cấm các hành vi như tự ý đào, đắp mái taluy mở lối lên, xuống cũng như tự ý phá dải phân cách, hàng rào bảo vệ, đắp đất đá hoặc hành vi tương tự để tạo lối đi qua dải phân cách giữa, ra vào đại lộ.

Đối với các hành vi lấn chiếm, trộm cắp, tháo dỡ di chuyển, làm hư hỏng hạng mục trên đường cao tốc gây mất an toàn giao thông, làm giảm tuổi thọ công trình, hạn chế hiệu quả khai thác, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất