| Hotline: 0983.970.780

8 sự thật liên quan đến sự hấp dẫn của phụ nữ

Thứ Hai 29/01/2018 , 07:01 (GMT+7)

Trang tin Psych2go.net (PGN) của Mỹ vừa cập nhật một số tiêu chí làm tăng sự hấp dẫn cũng như cản trở vẻ đẹp của phụ nữ trước phái mày râu.

1. Béo bụng

09-37-38_1

Theo khoa học, nếu béo bụng, hàm lượng hormone có tên testosterone sẽ giảm mạnh, điều này đồng nghĩa, khả năng sinh sản và tình dục suy yếu. Nó không chỉ đúng với phụ nữ mà còn đúng cả với cánh đàn ông, nhưng phụ nữ béo bụng thường được xem là thiệt thòi nhiều hơn.

2. Hài hước là một lợi thế

09-37-38_2

Theo nghiên cứu tiến hóa, những người có tính hài hước thường là nhóm thông minh và trung thực, lợi thế này rất ý nghĩa đối với phái đẹp.

3. Uống thuốc tránh thai làm giảm hấp dẫn ở phụ nữ

09-37-38_3

Về mặt sinh học, uống thuốc tránh thai có thể làm giảm sự hấp dẫn ở phụ nữ, nhất là nhóm đàn ông có đặc điểm nam tính rõ rệt. Lý do, thuốc tránh thai ảnh hưởng đến các horome trong cơ thể người phụ nữ.

Người ta có thể phát hiện sự rụng trứng ở phụ nữ qua khuôn mặt, nhưng một khi dùng thuốc tránh thai, khuôn mặt phụ nữ trở nên ít hấp dẫn hơn. (ảnh trái hấp dẫn hơn so với khuôn mặt ảnh phải sau khi dùng thuốc tránh thai).

4. Nụ cười giúp phụ nữ tăng thiện cảm

09-37-38_4

Theo các nghiên cứu tiến hóa, nụ cười không chỉ “bằng 10 thang thuốc bổ” mà còn giúp phụ nữ tăng thiện cảm trước phái mạnh, làm cho đàn ông thấy họ ưa nhìn hơn. Chư hết, những phụ nữ hòa đồng, vui vẻ, thường có kahr năng sinh sản tốt, điều mà bạn tình khác giới rất quan tâm.

5. Quý trẻ em, điểm cộng cho phái đẹp

09-37-38_5

Theo nghiên cứu, đàn ông rất quý phụ nữ yêu quý trẻ nhỏ, bởi quan niệm chung cho rằng những ai quý trẻ thường có nhiều đặc tính tốt, hòa đồng và mang tính xã hội, quan tâm đến những người xung quanh.

6. Phụ nữ thường bị thu hút bởi đàn ông lớn tuổi hơn

09-37-38_6

Theo quy luật phát triển, phụ nữ thường được đàn ông lớn tuổi hơn họ quan tâm so với những người trẻ hơn. Lý do này có liên quan đến tiến hóa, vì phụ nữ có quan niệm những người lớn tuổi hơn thì khả năng làm cha sẽ tốt hơn, an toàn hơn, và là chỗ dựa tốt so với những người trẻ tuổi hơn họ.

7. Sở thích bạn tình của phụ nữ cũng biến thiên theo thời gian

09-37-38_7

Theo nghiên cứu tiến hóa, khi rụng trứng, phụ nữ thường thích những người đàn ông nam tính, cơ bắp nhưng vào những ngày còn lại, họ lại ưa những người đàn ông nhẹ nhàng. Rất có thể, tố chất nam tính liên quan đến khả năng sinh sản, còn mềm mỏng, nhẹ nhàng liên quan đến hành vi xã hội và sự chăm sóc.

8. Vì sao phụ nữ lại thích đàn ông ngực to, vai rộng và bụng thon?

09-37-38_8

Nghiên cứu về tiến hóa, các nhà khoa học phát hiện thấy phụ nữ ưa đàn ông vai rọng, ngực nhỏ, bụng thon săn chắc... Đây là những mẫu người lý tưởng, nó không chỉ khỏe đẹp, nam tính mà còn tạo ta mẫu hình lý tưởng mà phụ nữ mong được nhờ vả, làm chỗ dựa để chăm sóc bản thânvà con cái, chống lại các mối đe dọa, cũng như cung cấp nguồn thức ăn dồi dào.

Theo Psych2go.net- 1/2018

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm