| Hotline: 0983.970.780

8 trường hợp tiếp xúc với BN736 âm tính SARS-CoV-2

Thứ Sáu 07/08/2020 , 20:15 (GMT+7)

Trong 14 mẫu xét nghiệm thu thập tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) liên quan đến BN736, có 8 mẫu đã cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Có 8/14 mẫu xét nghiệm có tiếp xúc BN736 cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: Gia Hưng.

Có 8/14 mẫu xét nghiệm có tiếp xúc BN736 cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ảnh: Gia Hưng.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh, sau khi tiếp nhận thông tin về việc bệnh nhân 736 (BN736) đã đến thắp hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) trước khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2, Trung tâm y tế dự phòng huyện này đã tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát những trường hợp có liên quan; đồng thời lấy 14 mẫu xét nghiệm ngay trong tối 6/8.

Đến thời điểm này, có 8 mẫu xét nghiệm lấy tại thị trấn Đồng Lộc và xã Trung Lộc (huyện Can Lộc) cho cho kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2.

Trước đó, tối 6/8, CDC Hà Tĩnh phát thông báo khẩn, kêu gọi người dân đến thắp hương tại nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ liệt sĩ (Ngã ba Đồng Lộc) trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h ngày 27/7 cần tiến hành khai báo y tế.

Theo kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, BN736 dương tính Covid-19 vào chiều 6/8 đã đi từ Đà Nẵng đến TP Vinh (Nghệ An) ngày 23/7 bằng ôtô riêng với ba người khác, lưu trú ở khách sạn Mường Thanh Phương Đông.

Sáng 27/7, cả nhóm trả phòng khách sạn, di chuyển từ TP Vinh vào Hà Tĩnh, đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Các trường hợp được xác định có tiếp xúc với BN736 đã được cách ly y tế theo quy định. Ảnh: Thanh Nga.

Các trường hợp được xác định có tiếp xúc với BN736 đã được cách ly y tế theo quy định. Ảnh: Thanh Nga.

Tại đây, người đàn ông đi dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong, sau đó cùng bạn di chuyển bằng ôtô riêng vào Đà Nẵng, không dừng nghỉ thêm điểm nào ở Hà Tĩnh.

Ngày 30/7, người này về nhà tại Đà Nẵng, ngày 3/8 đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính vi rút SARS-CoV-2.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc có 978 công dân từ các tỉnh có dịch trở về, trong đó có 2 trường hợp cách ly y tế tập trung, còn lại được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.