| Hotline: 0983.970.780

850 gian hàng tại lễ hội lúa gạo Việt Nam lần thứ tư - Vĩnh Long 2019

Thứ Bảy 14/12/2019 , 07:27 (GMT+7)

Đại diện Ban tổ chức festival lần này thu hút 850 gian hàng của 665 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia triển lãm các thành tựu sản xuất lúa gạo và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP,…

Tối 13/12, tại TP Vĩnh Long, Trung ương Hội Nông dân Việt  Nam phối hợp với Bộ NN-PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi lễ khai mạc festival lúa gạo Việt Nam lần thứ IV – Vĩnh Long 2019 và lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong 2 năm 2018-2019. Lễ hội diễn ra từ ngày 13-19/12/2019.

Đại biểu tham dự khai mạc lễ hội lúa gạo Việt Nam lần thứ tư - Vĩnh Long 2019.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Festival  lần này là một sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng tại ĐBSCL nói riêng cũng như cả nước nói chung. Lễ hội mang ý nghĩa thiết thực trong thực hiện kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào “Cả nước chủng sức xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, festival lần này còn là nơi tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc  các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, hộ nông dân có thành tích xuất sắc trong 2 năm (2018-2019) theo Nghị quyết Quốc hội và Thủ tướng về phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX của cả nước.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.