UBND tỉnh TT- Huế vừa có công văn mới nhất yêu cầu ông Phan Văn Thông, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc rà soát thủ tục, tiến hành xử lý các hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm phải tháo dỡ, di chuyển toàn bộ các công trình, thiết bị, biển báo,… ra khỏi khu vực bến bãi khai thác trái phép cát, sỏi trên sông Hương. Đây là văn bản thứ 10 trong vòng 9 tháng qua của UBND tỉnh này về việc xử lý nạn “sa tặc” trên sông Hương.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh TT- Huế yêu cầu thực hiện việc quản lý chặt chẽ khu vực bến bãi sau giải tỏa, trường hợp cố tình vi phạm thì tiến hành tịch thu phương tiện, tang vật vi phạm theo quy định. Điểm nóng nhất trong thị xã Hương Thủy vẫn thuộc về địa phận xã Thủy Bằng với nhiều lần các cá nhân, tổ chức liên tục vi phạm trong khai thác và lập bến bãi ở sông Hương; yêu Sở GTVT phối hợp với Thanh tra Cục Đường bộ, Cty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ TT- Huế tiến hành xử lý các tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm về phá hủy, di chuyển các cột mốc an toàn hành lang đường bộ tại đường 49A (đoạn đi qua xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy). Đồng thời có kế hoạch tăng dày các cột mốc hoặc thay thế bằng các thanh chắn bằng sắt dọc theo tuyến đường này.
Tỉnh yêu cầu Cty Điện lực Thừa Thiên Huế chấm dứt hợp đồng cấp điện đối với các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm về hoạt động bến bãi tại khu vực cầu Tuần; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy để tiến hành rà soát, trường hợp nào cố tình vi phạm thì xem xét việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Như vậy, kể từ tháng 10/2010 đến nay, tỉnh TT-Huế đã ra tổng cộng 10 công văn, thông báo, công điện về việc xử lý nghiêm nạn khai thác cát trên toàn tỉnh.
NNVN ra ngày 6/6/2011 đã có bài phản ánh về tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi trên thượng nguồn sông Hương mà điểm “nóng” nhất là xã Dương Hòa, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy), Hương Thọ (huyện Hương Trà).