| Hotline: 0983.970.780

90 năm vẻ vang của ngành cao su Việt Nam

Thứ Bảy 26/10/2019 , 20:49 (GMT+7)

90 năm ngành cao su Việt Nam luôn gắn với công cuộc đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước.

Ngày 26/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày ra đời Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng - Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 - 28/10/2019). 

Lãnh đạo VRG giới thiệu thành tựu ngành cao su với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, có một sự kiện đã trở thành mốc son lịch sử: Vào đêm 28/10/1929, tại Làng 3 Đồn điền Cao su Phú Riềng, thuộc địa bàn xã Thuận Lợi (nay là xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở miền Đông Nam bộ được thành lập với sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự.

Các đại biểu tham quan các thành tựu nổi bật của ngành cao su Việt Nam.

Đó được xem là một bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của công nhân cao su. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và dẫn dắt của tổ chức Nghiệp đoàn Cách mạng, phong trào đấu tranh của công nhân cao su đã hòa vào dòng thác cách mạng của cả dân tộc, cuốn trôi sự áp bức, nô dịch của kẻ thù xâm lược. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VRG.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, thống nhất, công nhân cao su đã ở một vị thế mới. Vị thế của những người làm chủ đất nước, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng công ty, đơn vị ngày càng phát triển.

Dòng chảy lịch sử của ngành đã chứng kiến biết bao thăng trầm, khó khăn có, thuận lợi có, nhưng nhờ những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp của ngành đã giúp VRG vượt qua, đạt được những thành tựu to lớn, được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Sao Vàng.

Năm 2018 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của VRG. VRG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 22/5/2018 và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần từ ngày 1/6/2018. Từ ngày 15/11/2018, VRG chính thức được chuyển giao quyền chủ sở hữu vốn từ Bộ NN&PTNT sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Giới thiệu hình ảnh về sự lãnh đạo của Đảng với phong trào công nhân cao su.

Từ khi ra mắt và chuyển mô hình từ Tổng công ty thành Tập đoàn, trải qua 13 năm hoạt động (2006-2019), VRG đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Sản xuất kinh doanh luôn đạt hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng nông thôn mới; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Xem thêm
Phú Thọ thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng do mưa dông

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chịu thiệt hại vô cùng nặng nề khi hàng trăm ha lúa, ngô, chuối, rau màu... bị đổ ngã và không thể phục hồi.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngồi ở nhà, người dân Huế vẫn được cấp phiếu lý lịch tư pháp

THỪA THIÊN - HUẾ Từ ngày 22/4, người dân Huế có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 sẽ thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh VneID.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm