| Hotline: 0983.970.780

90 ngày cai nghiện mất 220.000 USD

Thứ Hai 02/08/2010 , 10:04 (GMT+7)

Khoản tiền chi cho những yêu cầu xứng với "đẳng cấp" của "đứa con cưng của Hollywood".

Lindsay Lohan.
Chưa ra tù, nữ hoàng rắc rối Lindsay Lohan đã phải chuẩn bị tinh thần đi "an dưỡng" ở một không gian mới.

Trước đó, theo các nguồn tin thân cận, ngay sau khi ra tù, Lindsay sẽ được chuyển tới một trung tâm cai nghiện tại California để điều trị với khoảng thời gian không dưới 90 ngày.

Tuy nhiên, nơi đây chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhà tù gấp trăm lần, bởi Lindsay sẽ được chăm sóc trong một điều kiện đặc biệt với những chế độ ưu tiên hơn hẳn các "bạn nghiện" khác.

Tất nhiên để được như vậy, cô nàng cũng phải nộp đến 220.000 USD cho những yêu cầu xứng với "đẳng cấp" của mình.

Theo một số nguồn tin, để đáp ứng yêu cầu của ngôi sao 24 tuổi, nhà ăn của trung tâm cai nghiện và phòng tắm riêng của Lindsay sẽ được tân trang lại, đồng thời các cửa sổ trong phòng của cô phải được lắp mới tinh.

Ngay đến cả lối đi vào nhà vệ sinh cũng phải được nâng cấp và trang trí lại cho gọn gàng đẹp đẽ nhằm tạo cảm giác thoải mái cho "tân binh" mới đến.

Hiện tại, Lilo đang chờ từng phút cho ngày được ra tù. Trong suốt thời gian cô nàng ngồi nhà đá, người hâm mộ vẫn không quên gửi lời động viên và cổ vũ đến cô. Trung bình mỗi ngày Lindsay nhận được khoảng 250 bức thư từ người hâm mộ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất